Anh sẽ "linh động" hơn về cách ra đi của Tổng thống Syria

Anh tuyên bố giữ vững lập trường là Tổng thống Syria Bashar al-Assad không được phép tiếp tục tại vị, song sẽ "linh động" hơn về cách thức và thời điểm ra đi của ông.
Anh sẽ "linh động" hơn về cách ra đi của Tổng thống Syria ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 12/10, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố nước này giữ vững lập trường là Tổng thống Syria Bashar al-Assad không được phép tiếp tục tại vị, song sẽ "linh động" hơn về cách thức và thời điểm ra đi của ông.

Trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Luxembourg, các nhà ngoại giao đang cố gắng đạt được một sự thỏa hiệp giữa những nước muốn Tổng thống Assad từ chức ngay lập tức và các nước chấp nhận một cuộc chuyển tiếp linh động hơn.

Trong khi đó, phát biểu trước khi tham gia hội nghị trên, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết, sự can thiệp của Nga vào Syria đã làm "thay đổi cuộc chơi", đồng thời kêu gọi các bên phối hợp để tránh những nguy cơ "hết sức nguy hiểm" về cả chính trị lẫn quân sự.

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura vào ngày 13/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục