Cả nước có thêm sáu di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia

Trong đợt này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với ba di tích kiến trúc nghệ thuật, hai di tích khảo cổ học và một di tích lịch sử.
Cả nước có thêm sáu di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia ảnh 1Không gian nhà cổ tại làng cổ Đông Hòa Hiệp. (Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với sáu di tích; thuộc địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ninh, Nghệ An và Tiền Giang.

Trong số các di tích được xếp hạng lần này có ba di tích kiến trúc nghệ thuật, hai di tích khảo cổ học và một di tích lịch sử.

[Tranh chấp "hùng quan" Hải Vân Quan: Cần đặt di sản lên trên hết]

Theo đó, các di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia lần này bao gồm:

1/ Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Huề Trì (xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương).

2/ Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Long Phụng (xã Long Định, huyện Bình Đại, Bến Tre).

3/ Di tích khảo cổ địa điểm Dinh chấn Thanh Chiêm (xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

4/ Di tích lịch sử Đồn Cao Đông Triều (phường Đông Triều và xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

5/ Di tích khảo cổ hang Đồng Trương (xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

6/ Di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Cả nước có thêm sáu di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia ảnh 2Nét đẹp của thiếu nữ làng cổ Đông Hòa Hiệp. (Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

Thông tin trên được nêu rõ tại các Quyết định số 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Cũng tại các văn bản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục