Châu Âu mở điểu tra về thương vụ Bayer-Monsanto trị giá 66 tỷ USD

Ủy ban châu Âu (EC) thông báo mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về thương vụ tập đoàn dược phẩm và hóa chất Bayer (Đức) mua lại công ty chuyên về hạt giống biến đổi gen Monsanto (Mỹ).
Châu Âu mở điểu tra về thương vụ Bayer-Monsanto trị giá 66 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu ngày 22/8, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về thương vụ tập đoàn dược phẩm và hóa chất Bayer (Đức) mua lại công ty chuyên về hạt giống biến đổi gen Monsanto (Mỹ).

EC lo ngại rằng vụ thâu tóm này sẽ ảnh hưởng tới hoạt động cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh doanh về thuốc trừ sâu, hạt giống hay một số hoạt động khác về nông nghiệp.

Hồi tháng 9/2016, Bayer đã thông báo về việc mua lại Monsanto với trị giá 66 tỷ USD. Thương vụ này sẽ cho phép tập đoàn của Đức thâm nhập vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc trừ sâu và hạt giống. Ngoài ra, việc sáp nhập cũng sẽ được thực hiện tại các chi nhánh của tập đoàn trên toàn cầu.

[EU điều tra thương vụ sáp nhập kỷ lục trên thị trường bán dẫn]

Tập đoàn Bayer cho biết lợi nhuận ròng của hoạt động kinh doanh trong năm 2016 đạt 5,29 tỷ USD trên tổng doanh thu 55 tỷ USD. Cuối tháng 7/2017, tập đoàn hóa chất khổng lồ của Đức đã công bố mục tiêu đạt hơn 57,6 tỷ USD doanh thu cho năm 2017. Trong khi đó, lợi nhuận ròng trong năm 2016 của Monsanto đạt 1,34 tỷ USD trên tổng doanh thu 13,5 tỷ USD.

Đầu năm 2017, EC đã đồng ý cho phép sáp nhập 2 siêu tập đoàn trong lĩnh vực nông hóa học nói trên dưới các điều kiện khác nhau. Cuối tháng 3/2017, EC cũng chấp thuận thương vụ sáp nhập 2 công ty khổng lồ của Mỹ là Dow và DuPont để tạo thành công ty DowDuPont, mang tới một sức nặng 130 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

10 ngày sau, EC đã cho phép tập đoàn Tập đoàn Hóa chất quốc gia Trung Quốc (ChemChina) mua lại công ty Syngenta (Thụy Sĩ) với trị giá 43 tỉ USD - thương vụ lớn nhất của Trung Quốc tại nước ngoài. Các thực thể mới cam kết với Liên minh châu Âu (EU) sẽ bán lại một số mảng hoạt động của họ để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Khát vọng bầu trời và tầm nhìn của Bầu Hiển

Trong bối cảnh hạ tầng hàng không quá tải, chiến lược đầu tư sân bay, kỹ thuật và logistics của T&T Group cho thấy tầm nhìn dài hạn của Bầu Hiển về một hệ sinh thái hàng không tự chủ và bền vững.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.