Chính quyền quân sự Thái Lan bác bỏ việc sửa luật trưng cầu ý dân

Ngày 23/5, chính quyền quân sự Thái bác bỏ những lời kêu gọi nước này sửa đổi luật trưng cầu ý dân và nới lỏng lệnh cấm tụ tập chính trị trước thềm trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp.
Chính quyền quân sự Thái Lan bác bỏ việc sửa luật trưng cầu ý dân ảnh 1Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/5, các nhân vật lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan bác bỏ những lời kêu gọi nước này sửa đổi luật trưng cầu ý dân và nới lỏng lệnh cấm tụ tập chính trị trước thềm cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới.

Phát biểu tại một hội nghị công chức toàn quốc về cải cách quốc gia, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan nói rằng “không có đủ lý do để thực hiện việc sửa đổi” và Ủy ban Bầu cử (EC) sẽ tổ chức các diễn đàn công cộng để người dân bày tỏ quan điểm về dự thảo hiến pháp.

Ông cũng khẳng định chính quyền sẽ không nới lỏng lệnh cấm các đảng chính trị tụ tập đông người áp dụng từ sau cuộc đảo chính năm 2014.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam cùng ngày cũng cảnh báo rằng cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2017 có thể bị trì hoãn nếu dự thảo hiến pháp không vượt qua cuộc trưng cầu ý dân ngày 7/8 tới.

Ông nói rằng nếu dự thảo hiến pháp bị bác bỏ, văn kiện này sẽ được soạn lại một lần nữa tuy nhiên không cho biết liệu các bản hiến pháp cũ có được sử dụng không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục