Đàm phán về việc Anh rời EU có thể bắt đầu vào ngày 19/6

Trưởng đoàn đàm phán của EU về việc Anh rời EU Michel Barnier dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán về Brexit ngày 19/6 tới, 11 ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội ở Anh.
Đàm phán về việc Anh rời EU có thể bắt đầu vào ngày 19/6 ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu về tiến trình Anh rời EU Michel Barnier. (Nguồn: AFP)

Tờ Guardian ngày 19/5 đưa tin Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời EU (còn gọi là Brexit) Michel Barnier dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán về Brexit vào ngày 19/6 tới, 11 ngày sau cuộc bầu cử Quốc hội ở Anh.

Theo báo trên, ngày 19/6, ông Barnie sẽ gặp Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis để thảo luận các phương án Brexit. EU yêu cầu chia các cuộc đàm phán ra 4 chu trình trong 4 tuần, mỗi chu trình đàm phán về một vấn đề then chốt.

Tuần thứ nhất chuẩn bị về mặt chính trị; tuần thứ hai hai bên công bố các văn kiện liên quan đến Brexit; tuần thứ 3 hai ông Barnie và Davis đàm phán tại Brussels và có thể cả ở London; và cuối cùng là tuần thứ 4 ông Barnie trình báo cáo về kết quả đàm phán lên Hội đồng EU và Nghị viện EU.

Ngày 17/5 vừa qua, ông Barnie tuyên bố trong quá trình đàm phán, Brussels sẽ xây dựng quan hệ đối tác với London bao gồm thỏa thuận thương mại tự do, thỏa thuận giáo dục đại học và nghiên cứu, đối tác an ninh và quốc phòng.

[Bộ trưởng Brexit Anh chỉ trích Chủ tịch EC can thiệp chính trị]

Trước đó, ngày 29/4, lãnh đạo các nước EU tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels đã thông qua chiến lược đàm phán Brexit, theo đó trước hết cần giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến Brexit, sau đó thảo luận mối quan hệ đối tác tương lai.

Quá trình đàm phán 2 năm dự kiến bắt đầu sau cuộc bầu cử Quốc hội Anh ngày 8/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.