Exxon Mobil bán lại cổ phần cho PetroChina và Pertamina

Exxon Mobil vừa bán một phần trong số 60% cổ phần tại khu khai thác dầu mỏ ở phía Nam Iraq cho hai công ty PetroChina và Pertamina.
Exxon Mobil bán lại cổ phần cho PetroChina và Pertamina ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: iraqtradelinknews.com)

Hãng dầu mỏ lớn nhất thế giới Exxon Mobil (Mỹ) vừa bán một phần trong số 60% cổ phần gây tranh cãi tại khu khai thác dầu mỏ ở khu vực West Qurna-1, phía Nam Iraq, cho hai công ty dầu mỏ PetroChina (Trung Quốc) và Pertamina (Indonesia).

Động thái trên đánh dấu một bước đi lớn nhằm giải quyết các bất đồng với Chính phủ Iraq xoay quanh vụ hợp đồng của Exxon với giới chức thuộc khu tự trị của người Kurds.

Theo thỏa thuận trên, PetroChina sẽ nhận được 25% cổ phần trong khu khai thác này, trong khi Pertamina sẽ có 10% cổ phần, với số cổ phần của Exxon sẽ giảm xuống còn 25%.

Ngoài ra, hãng Shell (Anh/Hà Lan) vẫn sẽ nắm giữ 15% cổ phần và Chính phủ Iraq có trong tay 25% cổ phần còn lại trong khu mỏ đó.

Hồi tháng 1/2010, Iraq đã hoàn tất thỏa thuận với Exxon và Shell để gia tăng sản lượng dầu mỏ tại khu khai thác này, với trữ lượng dầu được xác định lên đến 8,5 tỷ thùng dầu mỏ.

Tuy nhiên, trong tháng 10/2011, Exxon lại ký thỏa thuận với khu vực tự trị của người Kurds ở phía Bắc Iraq, theo đó sẽ thăm dò và khai thác dầu ở sáu khu vực mà hai trong số này đang vướng trong vụ tranh cãi giữa chính quyền trung ương và địa phương.

Chính phủ Iraq đang dựa rất nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ và hiện nước này đang tìm cách gia tăng sản lượng dầu trong những năm tới, để có thêm ngân quỹ giúp tái thiết nền kinh tế vốn bị tác động bởi nhiều cuộc xung đột./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục