Hội chợ nông nghiệp: Nơi hội tụ hương vị Xuân đất Việt

Hội chợ là hoạt động thường niên do Trung tâm xúc tiến thương mại Nông Nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức.

Với đa dạng các sản phẩm đặc sản đến từ khắp các vùng, miền trên cả nước, Hội chợ Xuân Giáp Ngọ 2014 là điểm hội tụ mang đầy đủ hương vị Xuân của đất Việt và là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Hội chợ là hoạt động thường niên do Trung tâm xúc tiến thương mại Nông Nghiệp thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, hội chợ lần này gắn với tiêu chí “Sạch-Ngon-Giá cả hợp lý-Thân thiện và trách nhiệm” sẽ hứa hẹn mang đến những sản phẩm chất lượng phục vụ các Thượng đế mua sắm Tết.

Với quy mô khoảng khoảng 250 gian hàng tham gia, hội chợ bao gồm nhiều mặt hàng, sản phẩm như: Hàng nông-lâm-thủy sản chế biến,  rau quả sạch, sản phẩm chế biến, sản phẩm của các ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ (sơn mài, tranh thêu, đồ trang trí nội thất…), đồ trang sức, lưu niệm, quần áo, đồ gia dụng...

Đặc biệt, hội chợ tập trung chủ yếu các mặt hàng mang tính chất đặc sản vùng miền như: Gạo nếp cái Hoa vàng, gạo nếp nương Điện Biên, giò chả Ước Lễ, giò me Nghệ An; giò ngựa Tuyên Quang; măng, miến, mộc nhĩ Hòa Bình, mỳ Chũ Bắc Giang; chè Tân cương Thái Nguyên; càphê Buôn Ma Thuột; hành tỏi Lý Sơn; mật ong, rượu cần Hòa Bình; thịt trâu gác bếp của vùng núi Tây Bắc,...

Ngoài hàng nông sản, thực phẩm còn có rất nhiều gian bày bán hoa, quả tươi, các loại hoa đặc trưng của hai miền Nam Bắc cũng tụ hội về đây và rất nhiều các loại hoa cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm đón Tết của người dân.

Hội chợ chính thức khai mạc từ 19 giờ tối 18/1và kéo dài đến hết ngày 28/1/2014 (tức 18 đến 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ), tại Trung tâm Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế thương mại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục