Khói mù dày đặc trở lại bao trùm thủ đô của Trung Quốc

Trung tâm Giám sát Bảo vệ Môi trường Bắc Kinh cho biết thủ đô của Trung Quốc ngày 24/9 đã chìm trong khói mù dày đặc, mặc dù trong hai đêm trước có mưa rào; chỉ số PM2.5 cũng ở mức cao.
Khói mù dày đặc trở lại bao trùm thủ đô của Trung Quốc ảnh 1Cảnh sát Trung Quốc đeo khẩu trang tránh khói mù ô nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Trung tâm Giám sát Bảo vệ Môi trường Bắc Kinh cho biết thủ đô của Trung Quốc ngày 24/9 đã chìm trong khói mù dày đặc, mặc dù trong hai đêm trước có mưa rào.

Theo trung tâm trên, chỉ số chất lượng không khí (AQI) vào lúc 18 giờ ở mức 229, tức là mức ô nhiễm nghiêm trọng. Chỉ số PM2.5 (mật độ bụi dạng hạt có đường kính dưới 2,5mm) cũng ở mức cao.

Dự báo khói mù sẽ duy trì đến đêm 25/9.

Trung tâm trên cũng cho biết mật độ PM 2.5 trung bình trong 8 tháng đầu năm nay là 63 mcg/cm3, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bắc Kinh đang hướng tới duy trì mật độ PM 2.5 ở mức dưới 60 mcg/cm3 vào năm 2017.

Năm 2015, con số này là 80,6 mcg, giảm từ mức 95,7mcg của năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục