Lầu Năm Góc tuyên bố trợ giúp Philippines sau siêu bão

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ hỗ trợ về nguồn lực hải quân và hàng không cho Philippines sau khi nước này bị siêu bão Haiyan tàn phá.

Theo AFP/Reuters, ngày 9/11, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ về nguồn lực hải quân và hàng không cho Philippines sau khi nước này bị siêu bão Haiyan tàn phá.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ra tuyên bố cho biết các máy bay trực thăng, máy bay cùng các thiết bị tìm kiếm và cứu hộ trên mặt biển sẽ được cung cấp sau khi có đề nghị trực tiếp từ Chính phủ Philippines.

Trong diễn biến khác, cảnh sát trưởng Elmer Soria ngày 10/11 cho biết ít nhất có tới 10.000 người đã thiệt mạng tại tỉnh Leyte, miền Trung Philippines sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào địa phương này.

Ông khẳng định rằng khoảng 70-80% khu vực thuộc tỉnh Leyte nằm trên đường đi của bão Haiyan đã bị tàn phá.

Ông nói: "Chúng tôi đã có cuộc họp tối qua với tỉnh trưởng (tỉnh Leyte) và các quan chức khác. Tỉnh trưởng cho biết căn cứ vào ước tính của họ thì có tới 10.000 người đã thiệt mạng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục