Lợi nhuận của Sharp Corp giảm 13,6% trong nửa đầu tài khóa 2014

Sharp cho biết nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên là do nhu cầu của thị trường nội địa đối với một số sản phẩm của hãng giảm sút, trong đó có Tivi và tấm thu năng lượng Mặt Trời.
Lợi nhuận của Sharp Corp giảm 13,6% trong nửa đầu tài khóa 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gadgets.ndtv.com)

Sharp Corp., một trong những tập đoàn sản xuất điện tử hàng đầu Nhật Bản vừa ra thông báo cho hay, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn trong nửa đầu tài khóa 2014 (kết thúc vào cuối tháng 3/2015) giảm 13,6% so với cùng kỳ tài khóa trước, xuống 29,22 tỷ yen.

Sharp cho biết nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên là do nhu cầu của thị trường nội địa đối với một số sản phẩm của hãng giảm sút, trong đó có Tivi và tấm thu năng lượng Mặt Trời, trong bối cảnh Tokyo tăng thuế tiêu thụ từ đầu tháng Tư.

Tuy nhiên, Sharp cho biết thêm tập đoàn vẫn thu được 4,74 tỷ yen lợi nhuận ròng trong sáu tháng đầu tài khóa 2014.

Cũng trong sáu tháng đầu tài khóa 2014, doanh số bán của Sharp giảm 1,1% so với cùng kỳ năm tài khóa trước, xuống 1.330 tỷ yen.

Doanh số bán màn hình tinh thể lỏng cỡ vừa và nhỏ của Sharp (cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc), mặc dù khả quan nhưng cũng không đủ để nâng cao lợi nhuận hoạt động của tập đoàn.

Trong khi đó, một "đại gia" khác trong làng chế tạo Nhật Bản là Panasonic Corp. cho biết, lợi nhuận ròng trong nửa đầu tài khóa 2014 giảm 52,2% xuống còn 80,93 tỷ yen, mặc dù doanh thu của Panasonic trong thời gian này tăng 0,4% lên 3.720 tỷ yen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục