Mỹ tấn công Triều Tiên sẽ dẫn tới chiến tranh với Trung Quốc

Một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Triều Tiên sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện và "đẫm máu" với Trung Quốc bởi nước này sẽ coi một hành động đó là phi pháp.
Mỹ tấn công Triều Tiên sẽ dẫn tới chiến tranh với Trung Quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un thị sát một vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan tại thành phố Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 31/10, ông John Delury, Phó giáo sư tại Đại học Yonsei (Seoul) chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, nhận định một cuộc tấn công "phẫu thuật" (đánh vào các mục tiêu cần tiêu diệt, có độ chính xác cao nhằm hạn chế các thiệt hại ngoài dự kiến) của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên hoàn thiện năng lực hạt nhân sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện và "đẫm máu" với Trung Quốc bởi vì nước này sẽ coi một hành động đó là phi pháp và sẽ cử các lực lượng đến giúp nước láng giềng của mình theo một hiệp ước phòng thủ.

Ông John Delury nêu rõ: "Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao đối với cuộc tấn công phẫu thuật hoặc phủ đầu của Mỹ nhằm vào Triều Tiên?... Xét cho cùng, Triều Tiên là đồng minh ký hiệp ước phòng thủ duy nhất của Trung Quốc trên thế giới, và có nghĩa vụ hành động quân sự ngay lập tức và hỗ trợ bằng mọi phương tiện sẵn có để bảo vệ Bình Nhưỡng nếu bị tấn công."

Cũng theo ông Delury, mặc dù bị các học giả Trung Quốc tầm thường hóa, song Hiệp ước 1961 giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn còn hiệu lực, đồng thời lưu ý rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã ca ngợi hiệp ước này là "cơ sở pháp lý vững chắc" cho quan hệ song phương trong một thông điệp gửi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày ký hiệp ước vào hồi đầu năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục