New Zealand thành lập ngân hàng đầu tiên về sữa mẹ

Ngân hàng sữa mẹ tiệt trùng, được thành lập tại một bệnh viện ở Christchurch, sẽ cung cấp cho những trẻ sơ sinh không có khả năng hoặc không được bú sữa mẹ.
New Zealand thành lập ngân hàng đầu tiên về sữa mẹ ảnh 1Sữa mẹ rất tốt cho những bé bị sinh non. (Nguồn: NZH)

Sau nhiều năm chuẩn bị, ngân hàng đầu tiên về sữa mẹ đã được thành lập tại một bệnh viện ở Christchurch của New Zealand.

Cơ sở y tế chuyên sâu Neonatal ở Christchurch (NICU) đã thiết lập ngân hàng sữa mẹ tiệt trùng nhằm cung cấp cho trẻ sơ sinh và trẻ em trong cơ sở, những bé không có khả năng hoặc không được bú sữa mẹ.

Maggie Meeks, bác sỹ nhi khoa của NICU cho biết sáng kiến này nhằm khuyến khích và đảm bảo cho trẻ em được nuôi dưỡng bằng nguồn sữa mẹ.

Sữa mẹ rất tốt cho sức khỏe của các bé, đặc biệt là những bé ốm yếu hoặc bị sinh non tại NICU.

Bác sỹ Meeks khuyến cáo các bậc phụ huynh nên nắm cơ hội này để cho con mình, đặc biệt là những trẻ bị sinh non, dùng sản phẩm trong ngân hàng sữa mẹ thay vì sữa công thức ngay từ những ngày đầu sau khi chào đời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục