Nga: Giá dầu ở mức 45-50 USD mỗi thùng là “chấp nhận được”

Theo các nguồn tin thân cận với các kế hoạch của Nga, giá dầu ở mức 45-50 USD/thùng là có thể “chấp nhận được” để thị trường dầu thế giới cân bằng dần.
Nga: Giá dầu ở mức 45-50 USD mỗi thùng là “chấp nhận được” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Theo các nguồn tin thân cận với các kế hoạch của Nga, giá dầu ở mức 45-50 USD/thùng là có thể “chấp nhận được” để thị trường dầu thế giới cân bằng dần trong bối cảnh Nga và các nước sản xuất dầu lớn chuẩn bị nhóm họp vào ngày 17/4 tại Doha của Qatar.

Dự kiến, các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới sẽ họp tại Doha để "củng cố" một thỏa thuận sơ bộ giữa Nga, Venezuela, Qatar và Saudi Arabia hồi tháng Hai vừa qua về việc “đóng băng” và sản lượng ở mức của tháng Một năm nay, nhằm hạn chế tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường dầu mỏ.

Các nước sản xuất dầu như Nga và Venezuela đang phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ năng lượng với ngân sách có nguy cơ giảm mạnh sau khi giá dầu thế giới “rơi” xuống dưới 40 USD/thùng, từ mức cao khoảng 115 USD/thùng hồi tháng 6/2014.

Các nguồn tin từ Nga cho hay thỏa thuận “đóng băng” sản lượng dự kiến đẩy nhanh tiến trình tái cân bằng nguồn cung và nhu cầu dầu trên thị trường.

Sản lượng dầu mỏ của Nga đang ở mức cao nhất trong 30 năm qua với 10,91 triệu/thùng trong tháng 3/2016, thậm chí còn cao hơn mức kỷ lục trong tháng Một năm nay.

Các nguồn tin cho hay Nga sẽ không tạm dừng triển khai các dự án mới như một phần trong thỏa thuận “đóng băng” sản lượng, mà có thể sử dụng các công cụ khác để điều chỉnh hoạt động sản xuất. Họ cho rằng thỏa thuận ở Doha sẽ chỉ đề cập tới hoạt động sản xuất dầu mỏ chứ không bao gồm xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá xăng giảm trong kỳ điều hành cuối năm

Giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng so với giá cơ sở kỳ trước); giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng so với giá cơ sở kỳ trước).

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Costco ở bang Maryland. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều ẩn số trong năm 2026

Có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn trong năm 2026, nhưng khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của nền kinh tế trong năm 2025 là lời nhắc nhở rằng những dự đoán bi quan về nền kinh tế Mỹ thường tỏ ra sai lầm.