Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi chuẩn bị cho cuộc chiến với Mỹ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã kêu gọi quân đội nước này trở thành những đơn vị tinh nhuệ để chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến tranh với Mỹ.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi chuẩn bị cho cuộc chiến với Mỹ ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên trong các tình huống của một cuộc tập trận. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng tin Yonhap ngày 28/2 dẫn tin của hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày cho biết sau chuyến thị sát một đơn vị bảo vệ tại một bảo tàng chiến tranh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã kêu gọi quân đội nước này trở thành những đơn vị tinh nhuệ để chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến tranh với Mỹ.

Mặc dù không nêu thời điểm cụ thể diễn ra hoạt động trên song KCNA cho biết đây là một đơn vị mới được thành lập để bảo vệ Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc, nơi lưu giữ hồ sơ của cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và một bức tượng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành - người sáng lập đất nước Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-Un nói: “Ở vào thời điểm hiện nay khi mà cuộc chiến tranh vĩ đại nhằm thống nhất đất nước đang ở trong tầm tay, tất cả các đơn vị của quân đội Triều Tiên phải trở thành các lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến tranh chính trị và ý thức hệ, cả về mặt vật chất và kỹ thuật quân sự.”

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành cuộc tập trận quân sự thường niên vào đầu tháng Ba tới, điều mà Triều Tiên cho là cuộc diễn tập nhằm xâm lược nước này.

Triều Tiên thường đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ như vậy nhằm vào cuộc tập trận chung Hàn – Mỹ, đặc biệt sau khi Mỹ và Hàn Quốc ngày 24/2 tuyên bố sẽ bắt đầu 8 tuần tập trận chung, kể từ ngày 2/3 tới.

Trước đó, vào ngày 10/01 vừa qua, Bình Nhưỡng đã đưa ra đề nghị tạm dừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ ngừng các cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, tuy nhiên cả Seoul và Washington đều bác bỏ đề nghị này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục