Nhật Bản trao Giải cống hiến cho ông Cao Viết Sinh

Ngày 23/1, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã trao tặng “Giải thưởng Cống hiến vì sự nghiệp Hợp tác quốc tế” cho ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 23/1, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã trao tặng “Giải thưởng Cống hiến vì sự nghiệp Hợp tác quốc tế” cho ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì những đóng góp cho hoạt động hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Được biết, Giải thưởng Cống hiến vì sự nghiệp Hợp tác quốc tế là giải thưởng dành cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước Nhật Bản đã có nhiều đóng góp và cống hiến cho các hoạt động của JICA.

Theo JICA, giải thưởng năm nay được trao cho 10 đại diện đến từ 6 quốc gia bao gồm cả Nhật Bản và ông Cao Viết Sinh được bầu chọn là đại diện của Việt Nam.

Tại Lễ trao giải, ông Mutsuya Mori, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam ghi nhận: "Ông Cao Viết Sinh đã có hơn 30 năm công tác với nhiều đóng góp to lớn cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  Có thể nói, ông Cao Viết Sinh là nhân vật tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt là đối với ODA của Nhật dành cho Việt Nam.”

Năm 2013, Nhật Bản và Việt Nam đã kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước đồng thời kỷ niệm 20 năm Nhật Bản nối lại ODA dành cho Việt Nam.

Kể từ đó đến nay, nguồn ODA dành cho Việt Nam lên tới 24 tỷ USD, Nhật Bản trở thành đối tác song phương tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Những năm gần đây, mặc dù Nhật Bản gặp nhiều khó khăn từ trận thiên tai sóng thần, song nguồn tài trợ ODA dành cho Việt Nam luôn tăng dần qua mỗi năm.

Nguyên Thứ trưởng Cao Viết Sinh cảm ơn sâu sắc tới đối tác Nhật Bản, ông nhấn mạnh: “Dấu ấn của Nhật Bản xuyên suốt từ dọc dài đất nước Việt Nam qua những công trình hạ tầng lớn. Điều này một phần thúc đẩy tăng trưởng đồng thời góp phần lan tỏa trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục