Ông Putin bác tin đặc nhiệm Nga dính líu ở Đông Ukraine

Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho rằng những cáo buộc lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine là "vô lý" và "hoang tưởng."
Ông Putin bác tin đặc nhiệm Nga dính líu ở Đông Ukraine ảnh 1Người biểu tình bắt giữ cảnh sát sau khi chiếm trụ sở cơ quan an ninh ở thành phố Horlivka (Gorlovka), gần Donetsk ngày 14/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/4, trong bài trả lời trực tuyến trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những cáo buộc lực lượng Nga ở miền Đông Ukraine là "vô lý" đồng thời nhấn mạnh chỉ có những người dân địa phương tham gia các hoạt động ở khu vực này.

Bên cạnh đó, ông Putin còn cho rằng giới chức Ukraine đang đẩy đất nước này xuống "vực thẳm."

Cũng trong bài trả lời này, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga và Ukraine có nhiều lợi ích chung, đồng thời cam kết Nga sẽ tìm kiếm sự biết lẫn nhau với Ukraine.

Cũng liên quan tới các cáo buộc trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng ngày tuyên bố việc chính quyền Kiev khẳng định sự dính líu của lực lượng đặc nhiệm Nga tới các sự kiện ở Đông Nam Ukraine "giống như bệnh hoang tưởng."

Ông Shoigu khẳng định Bộ Quốc phòng Nga rất ngạc nhiên trước tuyên bố của Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, Valentin Nalivaichenko rằng các đơn vị đặc nhiệm Nga dường như dính líu tới những gì đang diễn ra tại khu vực Đông Nam Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, những tuyên bố như vậy gây cảm tưởng hiện nay các đơn vị có khả năng chiến đấu duy nhất ở Ukraine chính là các trung tâm báo chí.

Ông Shoigu nhấn mạnh thay vì tìm kiếm sự dính líu của Moskva, Kiev nên chấm dứt việc gọi người dân khu vực Đông Nam là "li khai" hay "khủng bố" và mở các cuộc đối thoại với người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục