Pháp thông báo thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Trung Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tuyên bố nước này sẽ kết thúc chiến dịch quân sự ở Cộng hòa Trung Phi trong năm nay do chính quyền Bangui đã ổn định được tình hình an ninh.
Pháp thông báo thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự ở Trung Phi ảnh 1Binh sỹ Pháp tham gia chiến dịch quân sự tại Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố trong năm nay, nước này sẽ chấm dứt can thiệp quân sự ở Cộng hòa Trung Phi do chính quyền Bangui đã đạt được các mục tiêu khôi phục an ninh cho đất nước sau ba năm xảy ra bạo lực sắc tộc.

Phát biểu tại thủ đô Bangui, Bộ trưởng Jean-Yves Le Drian khẳng định chiến dịch "Sangaris" sẽ kết thúc trong năm 2016 sau khi đã hỗ trợ chính quyền sở tại lập lại trật tự tại Cộng hòa Trung Phi, dù vẫn còn tồn tại một số vấn đề.

Chiến dịch được triển khai từ tháng 12/2013, nhằm hỗ trợ gần 6.000 binh sỹ của Liên minh châu Phi (AU) đang có mặt tại Cộng hòa Trung Phi chấm dứt cuộc xung đột giáo phái, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và khiến hàng nghìn người phải lánh nạn tại các quốc gia láng giềng.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng 3/2013 và đưa ông Michel Djotodia, chỉ huy của lực lượng này, lên làm Tổng thống lâm thời.

Tuy nhiên, ông Djotodia đã phải từ chức vào tháng 1/2014 do không thể kiềm chế làn sóng tàn sát và cướp bóc do các tay súng Seleka cũ tiến hành nhằm vào người Cơ đốc giáo.

Hội đồng chuyển tiếp dân tộc đã bầu bà Catherine Samba-Panza làm Tổng thống lâm thời.

Ngày 14/2 vừa qua, Cộng hòa Trung Phi đã tổ chức bầu cử tổng thống, với chiến thắng thuộc về cựu Thủ tướng Faustin-Archange Touadera, 58 tuổi, từng là Thủ tướng dưới thời Tổng thống Francois Bozize từ năm 2008-2013.

Cuộc bầu cử trên được cho là có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực tôn giáo kéo dài nhiều năm qua ở Trung Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục