Phát bóng đá Anh Chủ Nhật phải được K+ đồng ý

Các đài truyền hình phát sóng trực tiếp giải bóng đá ngoại hạng Anh vào Chủ Nhật mà không có đồng ý của K+ là vi phạm bản quyền.
Ngày 26/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có cuộc họp với K+, nhà cung cấp bản quyền MP&Silva để làm rõ việc sở hữu bản quyền phát sóng giải ngoại hạng Anh độc quyền ngày Chủ Nhật của K+.

Cuộc họp này nhằm “kết thúc” những ì xèo xung quanh việc các đài truyền hình tiếp sóng các trận đấu giải ngoại hạng Anh ngày Chủ Nhật 2 vòng đấu vừa qua từ kênh thể thao True Sport.

Ông Lưu Vũ Hải (Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) cho hay, tại buổi làm việc, K+ và MP&Silva đã chứng minh việc sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền giải ngoại hạng Anh ngày Chủ Nhật tại Việt Nam.

Như vậy, tất cả các đài truyền hình tại Việt Nam phát sóng trực tiếp giải bóng đá ngoại hạng Anh vào Chủ Nhật mà không có sự đồng ý của K+ là vi phạm bản quyền.

Cũng theo ông Hải, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử sẽ có văn bản thông báo tới tất cả các đài truyền hình về việc này.

Còn đại diện của MP&Silva thì cho hay, họ ủng hộ K+ san sẻ bản quyền giải ngoại hạng Anh ngày Chủ Nhật với các nhà đài khác, trên nguyên tắc hợp tác có lợi.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+ tối 26/8, ông Cao Văn Liết, Tổng Giám đốc K+ từ chối bình luận về sự kiện này. Tuy  nhiên, khi được hỏi về mức độ thiệt hại từ việc các đài truyền hình khác phát sóng trực tiếp bóng đá Anh ngày Chủ Nhật, ông Liết cho hay rất khó để tính toán.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ngoài K+ thì chỉ có Truyền hình cáp thành phố Hồ Chí Minh, truyền hình internet iTV của FPT Telecom có quyền tiếp sóng toàn bộ giải ngoại hạng Anh.

Các đài truyền hình khác như Đài truyền hình Hà Nội và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phục vụ miễn phí giải ngoại hạng Anh vào thứ Bảy và thứ Hai. Gói phát sóng này cũng có tên VTC, song nhà đài này chỉ được phát trên kênh truyền hình độ nét cao HD./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục