Quảng Ninh: Bục túi nước hầm lò than, 1 công nhân bị mắc kẹt

Tối 4/7, tại khu vực lò thượng của Công ty Than Dương Huy thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã xảy ra sự cố bục nước khiến 1 công nhân bị mắc kẹt.
Quảng Ninh: Bục túi nước hầm lò than, 1 công nhân bị mắc kẹt ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân một vụ sập hầm lò. (Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 19 giờ ngày 4/7, tại khu vực lò thượng của Công ty Than Dương Huy - TKV (địa chỉ ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố bục nước khiến 1 công nhân bị mắc kẹt.

Vụ việc xảy ra tại lò thượng vận tải V9/KTT ở độ sâu âm 100-âm 50 mét từ lò DVTG vỉa 8 mức âm 50 mét.

Nước chảy từ mức âm 50 mét theo thượng xuống mức âm 100 mét gây tai nạn khiến 1 công nhân bị mắc kẹt.


[Tìm thấy nạn nhân vụ bục túi nước hầm lò ở Công ty Than Núi Béo]

Người bị mắc kẹt là công nhân Phạm Văn Dân (sinh năm 1993), thợ lò bậc 3/6 của phân xưởng đào lò số 2 đang làm việc tại gương lò DV8 mức âm 70 mét.

Đến 11 giờ ngày 5/7, các lực lượng cứu hộ của ngành Than đang nỗ lực tìm mọi biện pháp đưa nạn nhân lên mặt đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục