Rét đậm kéo dài khiến dòng sản phẩm chăn điện “sốt hàng”

Không khí lạnh tăng cường, khiến cho người tiêu dùng Thủ đô hối hả đi mua sắm các mặt hàng chống rét, các dòng chăn điện cũng được dịp lên cơn "sốt hàng" trước sức mua lớn của người tiêu dùng.
Rét đậm kéo dài khiến dòng sản phẩm chăn điện “sốt hàng” ảnh 1Người tiêu dùng đổ xô đi mua các sản phẩm chăn điện chống rét. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Không khí lạnh tăng cường, khiến cho người tiêu dùng Thủ đô hối hả đi mua sắm các mặt hàng chống rét. Trong số đó, phải kể đến các sản phẩm như chăn, ga, gối đệm, đặc biệt là dòng chăn điện cũng được dịp lên cơn “sốt hàng” trước sức mua lớn của người tiêu dùng.

Khảo sát của phóng viên Vietnam+ ngày 13/12 trên các khu phố Xã Đàn, đường Láng, Giải Phóng, Kim Giang, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy… cho thấy những ngày gần đây thị trường chăn, ga, đệm đã khởi động nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng với các băngrôn như: "Bán giá sốc," "Giảm giá 30-70%," "Xả hàng giá rẻ…" Theo đó, người mua cũng tranh thủ đợt giảm giá để “rinh” các sản phẩm chống rét đại hàn.


Chị Nguyễn Phương Thảo, quản lý cửa hàng chăn, ga, gối đệm trên phố Xã Đàn cho biết, những ngày rét đậm gần đây cửa hàng chị nhộn nhịp người mua hàng hơn hẳn, số lượng bán ra tăng gấp 3-4 lần so với dịp nắng nóng.

“Sức mua tập trung mạnh nhất ở các sản phẩm chăn điện, có hôm cửa hàng tôi ‘cháy hàng’ không có để bán cho khách,” chị Phương Thảo hồ hởi chia sẻ.

Các sản phẩm chăn điện được bán trên thị trường có giá dao động từ 450.000 đồng đến 4,5 triệu đồng/chiếc, hầu hết là hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng nhất tập trung vào những thương hiệu như chăn sưởi điện Hàn Quốc Hanil giá khoảng 720.000 đồng/chiếc, chăn điện Woori Hàn Quốc giá dao động từ 1,1-1,5 triệu đồng/chiếc tùy kích cỡ; chăn điện Nhật Bản Teknos giá khoảng 2,3 triệu đồng/chiếc; chăn điện Nhật Nakagishi có giá 2,7 triệu đồng/chiếc; chăn điện Nhật Panasonic có giá 4,5 triệu đồng/chiếc…

Vừa chọn được liền hai chiếc chăn điện mới, chị Lê Thị Nhung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sử dụng chăn điện rất tiện lợi vừa giữ ấm với nhiệt độ tùy chỉnh theo thời tiết và giá cả cũng rất phải chăng.

“Rét như thế này chỉ có mua chăn điện là dùng thích nhất, vừa an toàn, vừa ấm áp. Năm ngoái mình mua dùng thử rất ưng ý nên năm nay sắm thêm mấy chiếc cả nhà dùng cho tiện,” chị Nhung tâm đắc cho hay.

Các chủ cửa hàng cũng cho biết, năm nay rét muộn đột ngột, với tâm lý không mua dự phòng nên dịp này người tiêu dùng mới đổ xô đi sắm chăn điện.

“Thời tiết càng lạnh thì chăn điện càng ‘bán chạy.’ Điểm nổi bật là sản phẩm chăn điện sử dụng thích hợp với mọi lứa tuổi và có thể dùng để lót dưới ga giường, hoặc đắp trên người tạo cảm giác ấm áp khi ngủ nên ngày càng được người tiêu dùng ưa chọn,” anh Phạm Văn Dũng, chủ cửa hàng chăn, ga, gối đệm trên đường Láng, Hà Nội nói.

Bên cạnh những sản phẩm như chăn điện, đệm điện thì các mặt hàng giữ ấm khác cũng được bày bán đa dạng và thu hút người mua như túi sưởi đa năng, túi chườm nóng, đai quấn đựng túi sưởi, giày để túi sưởi, tấm chườm nóng, miếng dán giữ nhiệt… giá của các sản phẩm này dao động từ 70.000 đồng-800.000 đồng/sản phẩm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục