Singapore: Chính sách đồng đô la yếu sẽ kích thích xuất khẩu, du lịch

Các chuyên gia cho rằng, việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Singapore sẽ giúp kích thích tăng trưởng xuất khẩu, tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa và thu hút khách du lịch.
Singapore: Chính sách đồng đô la yếu sẽ kích thích xuất khẩu, du lịch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnamplus)

Theo Channel News Asia, động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS - tức ngân hàng trung ương) ngày hôm qua (28/1) sẽ có tác động thúc đẩy hoạt động xuất khẩu và du lịch của nước này.

Xuất khẩu tăng, dịch vụ hấp dẫn hơn

Ông Zaheer Merchant, Giám đốc Công ty dịch vụ kho vận Pan Asia (Singapore), cho biết chính sách đồng đô la yếu sẽ làm cho ngành công nghiệp logistics của Singapore trở nên "cực kỳ hấp dẫn" đối với các khách hàng nước ngoài cũng như tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa của Singapore trên thị trường thế giới.

"Xuất khẩu sẽ rẻ hơn rất nhiều. Sự thay đổi trong chính sách tiền tệ là rất kịp thời khi giá dầu thấp, giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa đã trở nên rất cạnh tranh, "ông nói.

Trong khi đó, ông Patrick Chang-Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Paclin, chuyên xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, Hongkong và Macau, cho biết việc làm chậm lại quá trình tăng tỷ giá đồng nội tệ so với các loạt loại tiền tệ khác trên thế giới sẽ góp phần gia tăng sức mua của các khách hàng. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi Singapore hiện là nhà phân phối chính của khu vực.

Mặt khác, đồng đô la Singapore rẻ hơn cũng sẽ khuyến khích khách du lịch đến với Đảo quốc Sư tử. Ông Vincent Tan, Giám đốc Select Group-công ty sở hữu một loạt các cửa hàng thực phẩm và đồ uống bao gồm cả Phố ăn uống đi bộ ở Chinatown, cho biết lượng khách du lịch tại các cửa hàng của mình năm ngoái đã bị sụt giảm do giá cả tại đây đã trở nên quá đắt đỏ.

Thống kê của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy, khách du lịch đến Singapore trong 11 tháng của năm 2014 đã giảm 3,4% so với năm 2013, trong đó lượng khách du lịch từ châu Á giảm 4,1%.

Chính vì vậy, quyết định của MAS sẽ khiến cho các khách du lịch cân nhắc lựa chọn Singapore là điểm đến khi mà tình hình giá cả sẽ được cải thiện hơn.

Không phải tất cả đều hưởng lợi

Tuy nhiên, ông Sunny Koh, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang sản xuất Singapore, cho biết động thái trên của MAS không phải là đem lại lợi ích cho tất cả các doanh nghiệp. "Suy cho cùng, các doanh nghiệp của Singapore vẫn bị phụ thuộc vào các nước nhập khẩu hoặc xuất khẩu, và bản chất của đồng tiền của họ," ông Sunny Koh nhấn mạnh.

Đồng đô la Singapore đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010 sau khi MAS tuyên bố sẽ chậm lại việc nâng tỷ giá đồng nội tệ so với một loạt loại tiền tệ khác.

Quyết định nói trên của MAS được đưa ra sau những động thái tương tự ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ - các quốc gia cũng đang phải nỗ lực chống giảm phát và kích thích kinh tế.

Các nhà kinh tế cho rằng, mặc dù việc tăng tỷ giá được làm chậm lại nhưng đồng đô la Singapore vẫn duy trì giá trị cao so với hầu hết các đồng tiền khác. "Đối với nhiều người, thì việc đồng đô la yếu hơn cũng có nghĩa là họ sẽ phải mua hàng hoá đó ít đi," chuyên gia kinh tế Francis Tan từ UOB nói.

Một người kinh doanh tự do, Monique Freidank (24 tuổi), cho hay cô đi cửa hàng thường xuyên và cũng thích đặt mua online cho các loại quần áo, sách và các sản phẩm khác không có ở Singapore. Vì vậy, việc đồng tiền Singapore trở nên yếu có nghĩa là cô sẽ phải thực hiện cắt giảm chi tiêu cũng như kế hoạch đi du lịch của mình.

Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ (ASME), ông Kurt Wee cũng nhấn mạnh, khó có thể đo lường được những thay đổi của chính sách có thể tác động đến như thế nào đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục