Thái Lan: Bộ trưởng Nông nghiệp thời ông Thaksin bị phạt tù 3 năm

Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Chucheep Harnsawat và thư ký riêng của ông mỗi người 3 năm tù giam vì các sai phạm trong chương trình đấu thầu mua phân bón.
Thái Lan: Bộ trưởng Nông nghiệp thời ông Thaksin bị phạt tù 3 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Guardian)

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 8/6 đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Chucheep Harnsawat và thư ký riêng của ông mỗi người 3 năm tù giam vì các sai phạm trong chương trình đấu thầu mua phân bón bằng ngân sách nhà nước cách đây 14 năm.

Hai bị cáo sau đó đã bị tống giam.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Thái Lan, ông Chucheep, 72 tuổi, đã vi phạm Luật đấu thầu của các cơ quan chính phủ và Luật Hình sự trong đợt đấu thầu mua phân bón trị giá 300 triệu baht hồi năm 2001-2002 dưới thời chính quyền của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cáo trạng nêu rõ ông Chucheep đã cho tiến hành hoạt động đấu thầu mua phân bón mà không kiểm tra các sai phạm của bên bán và chắc chắn là ông này đã biết về những sai phạm đó ngay từ đầu.

Ông Chucheep còn bị cho là đã phớt lờ các cảnh báo của Ủy ban phòng chống tham nhũng quốc gia.

Thư ký riêng của ông này, Witthaya Thienthong, 75 tuổi, cũng phạm tội tiếp tay cho những hành vi trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục