Thái Lan: Kênh truyền hình của phe Áo Đỏ có thể sẽ bị đóng cửa

Ủy ban Phát sóng và Truyền thông quốc gia Thái Lan (NBTC) thu hồi giấy phép hoạt động của kênh truyền hình Peace TV, điều hành bởi ông Jatuporn Prompan, thủ lĩnh phe Áo Đỏ.
Thái Lan: Kênh truyền hình của phe Áo Đỏ có thể sẽ bị đóng cửa ảnh 1Phe Áo đỏ ở Thái Lan. (Nguồn: sigmalive.com)

Ủy ban Phát sóng và Truyền thông quốc gia Thái Lan (NBTC) cho biết cơ quan này đã thông qua quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của kênh truyền hình Peace TV, điều hành bởi ông Jatuporn Prompan, thủ lĩnh phe Áo Đỏ.

Lý do đóng cửa kênh truyền hình được giải thích là do Peace TV đã phát sóng 3 chương trình truyền hình với nội dung vi phạm Tuyên bố số 97/2014 của Ủy ban quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO), theo đó cấm truyền bá các nội dung kích động bạo lực và định hướng sai lệch dư luận.

Tuy nhiên, nội dung vi phạm cụ thể thế nào không được công bố. 

Theo một quan chức NBTC, đây là lần thứ 2 Peace TV bị đề nghị rút giấy phép hoạt động tuy nhiên trong lần đầu tiên, Peace TV đã khiếu nại lên Tòa án Hành chính và được miễn trừ pháp lý tạm thời.

Sau khi lần thứ 2 bị NBTC đề nghị rút giấy phép, Peace TV đã khiếu nại lên Tổng cục Truyền thông Thái Lan (CAT) và hiện cơ quan này đang xem xét đơn khiếu nại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục