Thế giới kỷ niệm 100 năm thảm họa đắm tàu Titanic

Các sự kiện tưởng niệm 100 năm thảm họa Titanic diễn ra tại Belfast, Southampton, Halifax cũng như tại nhiều nơi trên thế giới.

Ngày 15/4, lễ kỷ niệm 100 năm vụ chìm tàu Titanic đã diễn ra trên quy mô toàn thế giới, với sự tham gia của hậu duệ các nạn nhân của vụ đắm tàu kinh hoàng nhất trong lịch sử hàng hải thế giới.

Các sự kiện kỷ niệm thảm họa sẽ diễn ra ở Halifax, thành phố cảng của Canada, nơi các con tàu đã rời bến để thu thập thi thể các nạn nhân Titanic và nơi có 150/1.514 nạn nhân được mai táng.

Tuy nhiên lễ kỷ niệm không chỉ bó hẹp ở Halifax mà đã trở thành sự kiện mang quy mô toàn cầu với các nghệ sĩ, nhà khoa học và bảo tàng ở Anh, Canada, Bắc Ireland và Mỹ đã có nhiều tháng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Một thế kỷ sau khi Titanic va phải băng trôi, hơn 1.700 hành khách trên hai con tàu MS Balmoral đi từ Southampton và Azamara Journey từ New York City sẽ gặp nhau tại địa điểm Titanic chìm xuống để chứng kiến một buổi lễ diễn lại thảm họa.

Thuyền trưởng của các con tàu sẽ tuyên bố việc vừa va phải băng trôi và một tín hiệu báo nguy sẽ vang lên. Tiếp đó hành khách sẽ ném hoa xuống biển vào lúc 2h20 phút sáng, thời điểm con tàu chìm.

Titanic được đóng ở Belfast, thủ đô Bắc Ireland, và đã đi từ cảng Southampton trong chuyến đi đầu tiên tới New York, khi nó gặp nạn. Một số người tham dự các sự kiện kỷ niệm đã có những câu chuyện riêng cho thấy sự kiện Titanic đã ảnh hưởng tới đời họ ra sao.

Wendy Burkhart, người vùng British Columbia, nói rằng các tiền bối của bà đã suýt gặp nạn cùng Titanic. "Các cụ tôi, bà tôi và những người chị của bà đều đặt vé đi trên Titanic" - bà kể - "Điểm đến của họ là Canada, nơi họ muốn một khởi đầu mới. Nhưng rồi gia đình cãi nhau và tất cả quyết định sẽ rời đi vào mùa thu thay vì mùa xuân". Nhờ quyết định này, tất cả đã thoát nạn.

Viếng mộ các nạn nhân ở Halifax (Nguồn: AP)

Buckhart cũng nói rằng phim Titanic do James Cameron sản xuất hồi năm 1977 là động lực khiến bà kết hôn với người yêu thời phổ thông Jerry Evans, do ông có gương mặt giống với ngôi sao Leonardo DiCaprio trong phim.

Giám đốc điều hành Hội Titanic 100, ông Ken Pinto, cho tờ Chronicle Herald biết rằng các sự kiện kỷ niệm sẽ củng cố vị trí của Halifax và Canada trong lịch sử bi tráng của Titanic. "Ý tưởng của chúng tôi là không tổ chức một sự kiện giống lễ hội carnival, mà chỉ muốn làm gì đó để tưởng nhớ tới thảm họa" - ông nói.

Cuối ngày thứ Bảy, những người tham gia các lễ tưởng niệm có kế hoạch tụ tập tại Bảo tàng Đại Tây dương ở Halifax, trước khi tuần hành về trung tâm thành phố. Những người tuần hành mang theo các ngọn nến và đi theo một xe ngựa kéo chở quan tài, thi thoảng họ dừng lại tại một số công trình kỷ niệm Titanic.

Đoàn tuần hành sẽ dừng lại ở Tòa thị chính thành phố để chứng kiến các màn trình diễn kỷ niệm Titanic, do hơn 20 nghệ sĩ địa phương và ban nhạc của quân đội Canada biểu diễn. Giàn nhạc này cũng sẽ chơi lại một số tác phẩm mô phỏng lại âm nhạc do giàn nhạc Titanic đã chơi cách nay 1 thập kỷ.

Sau nửa đêm, vào lúc 12h27 phút, Halifax sẽ dành một phút im lặng để tưởng nhớ tới bức điện tín cuối cùng do Titanic gửi tới Nova Scotia. Sau đó những tiếng chuông sẽ ngân lên từ 4 nhà thờ lớn, nơi các lễ tưởng niệm cho những người xấu số từng diễn ra hồi năm 1912./.

Và cuối cùng, pháo hiệu báo nguy sẽ được bắn lên trên không trung thay cho pháo hoa./.

 
Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục