Thị trường năng lượng thiết lập mức "đáy" mới của hơn 5 năm qua

Trong phiên giao dịch ngày 15/12 tại thị trường châu Á, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, thiết lập mức "đáy" mới của 5 năm rưỡi qua.
Thị trường năng lượng thiết lập mức "đáy" mới của hơn 5 năm qua ảnh 1Xếp hàng chờ mua xăng tại một trạm xăng ở Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 15/12 tại thị trường châu Á, giá dầu thế giới tiếp tục giảm, thiết lập mức "đáy" mới của 5 năm rưỡi qua, sau khi Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Abdalla Salem el-Badri nhận định tình trạng nguồn cung dư thừa không phải là nguyên nhân duy nhất khiến thị trường năng lượng lao dốc.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2015 đã giảm 25 xu Mỹ xuống còn 57,56 USD, còn giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1/2015 cũng giảm 1 xu Mỹ xuống còn 61,84 USD/thùng.

Hầu hết các nhà quan sát thị trường đều “đổ lỗi” cho nguồn cung thừa mứa là yếu tố nhấn chìm giá dầu. Tuy nhiên, Tổng thư ký OPEC cho biết khi so sánh giữa cung và cầu, khối này nhận thấy rằng mức tăng nguồn cung là "khiêm tốn" và không thể đẩy giá “vàng đen” giảm tới 50% như hiện nay.

Thị trường năng lượng vẫn chưa thể đón nhận tin vui nào khi mới đây Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA) vừa hạ dự báo nhu cầu dầu thô của thế giới năm 2015 xuống 93,3 triệu thùng/ngày, thấp hơn 230.000 thùng so với dự báo trước đó, bất chấp việc giá dầu liên tiếp giảm.

Cuộc họp kéo dài hai ngày sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của thị trường, trong bối cảnh giới đầu tư đang dò tìm thời điểm Fed tăng lãi suất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục