Tổng thống Venezuela kêu gọi Mỹ tiến hành đối thoại thẳng thắn

Tổng thống Venezuela cho rằng đối thoại thẳng thắn là cơ hội cho Tổng thống Mỹ sửa chữa sai lầm trước khiến gia tăng căng thẳng hai nước.
Tổng thống Venezuela kêu gọi Mỹ tiến hành đối thoại thẳng thắn ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc míttinh của những người ủng hộ tại thủ đô Managua, Nicaragua ngày 13/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 13/3 hối thúc Mỹ tiến hành một cuộc đối thoại thẳng thắn, đồng thời cho rằng đó sẽ là một cơ hội cho Tổng thống Barack Obama sửa chữa những sai lầm trước đó khiến gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình, Tổng thống Maduro cho biết ông đã gửi thông điệp nói trên đến Chính phủ Mỹ để hai nước phối hợp nhằm xúc tiến một cuộc đối thoại thẳng thắn dựa trên luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau, do vậy cả Washington và Caracas có thể sửa chữa vấn đề nghiêm trọng đã nảy sinh trong quan hệ.

Ông Maduro nói rằng Tổng thống Obama có một đội ngũ cố vấn đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình tại Venezuela, đồng thời khuyên ông chủ Nhà Trắng không nên bị ảnh hưởng bởi nhóm vận động hành lang thuộc lực lượng cánh hữu tại Washington, vốn đang nỗ lực gây phương hại đến quan hệ song phương.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Maduro nhấn mạnh ông đã kêu gọi các tổ chức khu vực Mỹ Latinh và Caribe bảo vệ Venezuela chống lại sự leo thang căng thẳng của Mỹ.

Theo kế hoạch, ngày 14/3 (giờ địa phương) tại thủ đô Quito của Ecuado sẽ diễn ra hội nghị bất thường cấp Ngoại trưởng Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ Venezuela. Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez sẽ tham dự hội nghị.

Trước đó, Tổng Thư ký UNASUR, Ernesto Samper thông báo hội nghị bất thường cấp nguyên thủ của tổ chức này - dự kiến diễn ra ngày 12/3 tại thủ đô Montevideo của Uruguay - đã phải tạm hoãn và có khả năng sẽ được tổ chức ở một địa điểm khác do Ngoại trưởng các nước thành viên UNASUR không kịp tới Montevideo để chuẩn bị chương trình nghị sự.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu trước báo giới tại thủ đô La Paz, Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết Tổng thống Obama nên xin lỗi khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là Venezuela nếu không muốn phải nhận sự phản đối mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ (OAS), dự kiến diễn ra vào tháng Tư tới tại Panama.

Theo giới quan sát, việc Mỹ công khai tuyên bố Venezuela là “mối đe dọa bất thường an ninh quốc gia” sẽ dẫn tới một loạt các biện pháp trừng phạt của Washington đối với quốc gia Nam Mỹ này. Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez cho rằng nước này cần sẵn sàng cho khả năng bị Mỹ áp đặt cấm vận, tương tự như Washington đã làm với Cuba trong hơn 5 thập kỷ qua.

Theo quan chức đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela, kế hoạch của Washington có thể gồm 30 gói trừng phạt, đóng băng tài khoản, tài sản và sự can thiệp quân sự đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Bà Rodriguez cho rằng sắc lệnh hành chính áp đặt lệnh trừng phạt do Washington đưa ra đối với 7 quan chức chính phủ nước này không chỉ giới hạn trong nhóm người đó mà ảnh hưởng đến toàn thể người dân Venezuela.

Bà khẳng định đây là sự việc nghiêm trọng chưa từng xảy ra và người dân Venezuela cần phải biết rõ về kế hoạch của Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cũng vừa yêu cầu Quốc hội nước này trao quyền đặc biệt về an ninh. Nhiều khả năng đề xuất trên sẽ được thông qua trong thời gian sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục