TP HCM phát hiện nhiều lô hàng thời trang, mỹ phẩm nhập lậu

Lực lượng chức năng TP HCM đã liên tục phát hiện, thu giữ nhiều lô hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc, bao gồm quần áo thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm.
TP HCM phát hiện nhiều lô hàng thời trang, mỹ phẩm nhập lậu ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng nhập lậu bị thu giữ. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Cục Cảnh sát Kinh tế (C46B - Bộ Công an) cho biết, đơn vị phối hợp với Đội Quản lý thị trường quận Tân Bình tiến hành kiểm tra kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 14/1, phát hiện nhiều kiện hàng nghi là nhập lậu qua đường hàng không.

Những kiện hàng này chứa giày thể thao hiệu Nike, quần áo, váy các loại của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng với trị giá ước tính nhiều tỷ đồng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện lô hàng này có xuất xứ từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường hàng không, khi đang được đưa về kho quốc nội thì bị phát hiện. Trong đó, có hơn 1.500 đôi giày thể thao Nike, hàng nghìn quần Jeans, váy đầm hiệu Gucci, Versace, Burberry...

Riêng đối với hơn 1.500 đôi giày, cơ quan chức năng phát hiện tất cả đều được làm giả theo mẫu mã mới nhất, gắn tem của nhà xản xuất và ghi rõ xuất xứ từ Việt Nam.

Theo nhận định ban đầu, có thể các đối tượng làm giả đã in sẵn các tem này ở nước ngoài, sau đó gắn vào sản phẩm đưa vào Việt Nam.

Công an quận 7 cũng cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây buôn bán nhiều hàng hóa là thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, dược phẩm không rõ nguồn gốc, thiếu hóa đơn chứng từ.

Cụ thể, vào trưa 14/1, công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã ập vào nhà số 49, đường 30, phường Tân Phong, quận 7 kiểm tra.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ rất nhiều hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm. Người quản lý tại đây không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng hóa.

Từ điểm này, công an quận 7 nhanh chóng kiểm tra hai điểm nữa tại quận 7 được chủ hàng thuê gửi giữ, chứa hàng hóa.

Tổng cộng cả ba điểm, công an thu giữ gần 10.000 đơn vị sản phẩm các loại của hàng chục thương hiệu khác nhau, có nguồn gốc không rõ ràng.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục được điều tra làm rõ các vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục