Trung Quốc bác bỏ gián điệp là kỹ sư Canada

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc có gián điệp là kỹ sư Canada

Ngày 2/12, Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc "vô căn cứ" rằng một kỹ sư hải quân của Canada là gián điệp của Trung Quốc.

Theo AFP, ngày 2/12, Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc "vô căn cứ" rằng một kỹ sư hải quân của Canada là gián điệp của Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ: "Thông tin một người Canada gốc Trung Quốc cung cấp thông tin mật cho Chính phủ Trung Quốc là hoàn toàn không có cơ sở."

Trước đó, hôm 1/12, ông Qing Quentin Huang đã bị buộc tội theo Đạo luật An ninh Thông tin của Canada với hai tội danh tìm cách liên lạc và bán thông tin mật cho một thực thể nước ngoài.

Ông này bị cáo buộc đã chia sẻ chi tiết về chiến lược đóng tàu của Canada, trong đó có các tàu tuần tra, tàu khu trục, tàu hỗ trợ hải quân, tàu nghiên cứu khoa học và tàu phá băng.

Ông Huang đang bị tạm giữ trong lúc chờ phiên luận tội vào ngày 4/12 tới và có thể đối mặt với bản án chung thân nếu bị kết tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục