Trung Quốc giúp Argentina xây thêm hai nhà máy điện hạt nhân

Argentina dự kiến sẽ tự cung tự cấp năng lượng trong những năm tới với việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân và một dự án thủy điện lớn với sự hợp tác của Trung Quốc.
Trung Quốc giúp Argentina xây thêm hai nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Atucha II. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính phủ Argentina dự kiến sẽ tự cung tự cấp năng lượng trong những năm tới với việc xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân và một dự án thủy điện lớn với sự hợp tác của Trung Quốc.

Phát biểu nhân dịp nhà máy điện hạt nhân Atucha II tại huyện Zárate, tỉnh Buenos Aires, đạt 100% công suất phát điện, Tổng thống Argentina Cristina Fernández cho biết nước này sẽ xây thêm hai nhà máy điện hạt nhân, trong đó nhà máy Atucha III sẽ được xây dựng với thiết bị và dịch vụ do Trung Quốc cung cấp.

Argentina có ba nhà máy điện hạt nhân, trong đó nhà máy Atucha I -với công suất 357 Mw và được khánh thành năm 1974 - là nhà máy đầu tiên tại Mỹ Latinh.

Nhà máy thứ hai có tên Embalse (648 Mw) được đưa vào vận hành năm 1984, còn nhà máy thứ ba có tên Atucha II đi vào hoạt động tháng Sáu năm ngoái và tuần trước đạt công suất thiết kế 745 Mw.

Với việc Atucha II đạt 100% công suất thiết kế, điện hạt nhân chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện của Argentina. Mặt khác, quốc gia Nam Mỹ này tiết kiệm mỗi năm 400 triệu USD từ nhập khẩu nhiên liệu để sản xuất điện.

Hiện tại Argentina phải nhập 12% năng lượng điện đang sử dụng, nhưng với việc xây dựng thêm hai nhà máy điện hạt nhân, và hai đập thủy điện tại tỉnh Santa Cruz ở vùng Patagonia với tổng công suất 1.740 Mw trị giá 4,7 tỷ USD do Trung Quốc tài trợ, Argentina sẽ không phải nhập khẩu nhiên liệu để sản xuất điện và đáp ứng nhu cầu sưởi ấm vào mùa Đông.

Cũng nhân dịp trên, Tổng thống Cristina thông báo Argentina sẽ khôi phục cơ sở làm giàu urani tại tỉnh Córdoba. Argentina nằm trong danh sách 11 nước có khả năng sản xuất urani làm giàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục