Trung Quốc nỗ lực cân bằng chênh lệch cung-cầu về bông

Một quan chức Trung Quốc đã đề xuất cơ chế mua bán mới đối với mặt hàng bông, một hệ thống hậu cần hiện đại khắp cả nước, đồng thời tăng năng suất nhờ áp dụng công nghệ hiện đại hơn.
Trung Quốc nỗ lực cân bằng chênh lệch cung-cầu về bông ảnh 1Thu hoạch bông ở Trung Quốc. (Nguồn: english.sina.com)

Chênh lệch cung-cầu đối với mặt hàng bông của Trung Quốc trong niên vụ 2014-2015 (từ tháng 9/2014 đến tháng 8/2015) dự kiến vào khoảng 2 triệu tấn, nhiều hơn gấp hai lần so với niên vụ trước đó.

Lian Weiliang, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), cho hay trong niên vụ 2014-2015, diện tích trồng bông của nước này dự kiến giảm xuống hơn 4 triệu hécta, giảm 9,4% so với niên vụ trước đó, và sản lượng bông cũng giảm khoảng 500.000 tấn xuống còn 6,5 triệu tấn.

Do ngành dệt may Trung Quốc đang dần dần phục hồi sau đợt sụt giảm của năm 2013, nên nhu cầu bông được dự đoán sẽ tăng 500.000 tấn so với năm trước đó lên 8,5 triệu tấn.

Theo ông Lian, các nguyên nhân như chi phí đầu vào tăng cao, lợi nhuận trồng bông giảm và Chính phủ tạm thời xóa bỏ chính sách thu mua để ổn định giá đã khiến diện tích trồng bông tại hai lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà bị thu hẹp “tương đối lớn."

Trong nỗ lực để thu hẹp chênh lệch cung-cầu, ông Liam đã đề xuất cơ chế mua bán mới đối với mặt hàng bông, một hệ thống hậu cần hiện đại khắp cả nước, đồng thời tăng năng suất nhờ áp dụng công nghệ hiện đại hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục