Xe buýt đâm trực diện vào xe tải, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng hôm 25/6 khi một xe buýt đâm trực diện một xe tải hạng nhẹ và lật nhào tại tỉnh Mendoza, miền Tây Argentina.
Xe buýt đâm trực diện vào xe tải, ít nhất 12 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn ở Argentina. (Nguồn: cooperativa.cl)

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng hôm 25/6 khi một xe buýt đâm trực diện một xe tải hạng nhẹ và lật nhào tại tỉnh Mendoza, miền Tây Argentina.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc đoạn chạy qua thị trấn San Rafael, tỉnh Mendoza, cũng đã khiến ít nhất 20 người bị thương. Tất cả đều đã được đưa tới một bệnh viện trong vùng.

[Hơn 100 người thiệt mạng vì hôi dầu trong xe bồn bị lật trên quốc lộ]

Nhật báo La Nacion của Argentina đưa tin hầu hết các nạn nhân đều là diễn viên múa thuộc một nhóm múa đến từ Buenos Aires và đang trên đường trở về sau chuyến tham quan tại địa danh Malargue thuộc tỉnh Mendoza.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, 9 người đã thiệt mạng và 13 người bị thường trong vụ tai nạn đường bộ thảm khốc ở huyện Mpigi, miền Trung Uganda.

Cảnh sát vùng Katonga cho biết 6 người trên chiếc xe Toyota Premio và 3 hành khách trên một taxi đều đã tử vong, bị văng khỏi xe sau một vụ va chạm trực diện đặc biệt nghiêm trọng dọc tuyến cao tốc Kampala-Masaka.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Toyota không chỉ chở quá tải với 8 hành khách, nhiều hơn con số an toàn 3 người, mà còn chạy quá tốc độ.

Vụ tai nạn đã làm tê liệt hoạt động giao thông trên tuyến cao tốc trong suốt 1 giờ. Những người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Nhiều khả năng số người thiệt mạng trong vụ việc này sẽ tiếp tục tăng.

Mỗi năm Uganda ghi nhận ít nhất 20.000 vụ tai nạn khiến 2.000 người tử vong và trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ gây thương vong cao nhất thế giới.

Liên quan vụ nổ gây sập hầm than ở miền Trung Colombia, giới chức nước này ngày 25/6 thông báo tổng số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 13 người.

Hàng chục nhân viên cứu hộ dưới sự hỗ trợ của 7 kỹ sư mỏ đã nỗ lực suốt 30 giờ để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đồng thời cứu sống một công nhân mỏ bị thương.

[Sập hầm than tại Colombia, khiến 8 người chết và 5 người mất tích]

Vụ nổ gây sập hầm được cho là do tích tụ khí metan xảy ra hôm 24/6 tại vùng khai thác than thủ công gần thị trấn Cucunuba chỉ cách thủ đô Bogota khoảng 50km và là nơi từng xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người trong vài năm qua.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời kêu gọi ngành công nghiệp khai mỏ cần siết chặt các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn.

Hiện, giới chức nước này đang mở một cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục