260 tỷ đồng xây nhà máy khử mặn tạo nước ngọt cho đảo Lý Sơn

Nhà máy có công suất 2.000m3/ngày đêm, đủ để cung cấp lượng nước ngọt cho hơn 16.000 người dân trên đảo lớn của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
260 tỷ đồng xây nhà máy khử mặn tạo nước ngọt cho đảo Lý Sơn ảnh 1Đảo Lý Sơn. (Ảnh minh họa. Phước Ngọc/TTXVN)

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Quỹ viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (Koica) sẽ hỗ trợ huyện xây dựng nhà máy khử mặn tạo nước ngọt với kinh phí dự kiến là 260 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất 2.000m3/ngày đêm, đủ để cung cấp lượng nước ngọt cho hơn 16.000 người dân trên đảo lớn của huyện đảo Lý Sơn.

Theo bà Phạm Thị Hương, Nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ giảm bớt sự thiếu hụt nghiêm trọng nước ngọt trong mùa khô (tháng Tư và tháng Năm), giúp người dân có nước sạch sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất.

Hiện Lý Sơn chỉ có hồ chứa nước Thới Lới với khoảng 20.000m3. Toàn huyện có 414 giếng truyền thống và 132 giếng khoan. Những nguồn nước hiếm hoi này phục vụ tưới tiêu cho hơn 100 ha hành, tỏi, các loại rau và sinh hoạt của hơn 16.000 người dân trên đảo lớn. Tuy nhiên một số giếng của người dân đang có hiện tượng nhiễm mặn. Lượng nước ngọt trên huyện đảo Lý Sơn hiện rất hạn chế.

Trước đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp nặng Doosan Vina của Hàn Quốc đã tài trợ một nhà máy khử muối tạo nước ngọt với tổng kinh phí khoảng 21 tỷ đồng, công suất 200 m3/ngày đêm. Nhà máy này cung cấp một phần lượng nước ngọt cho cư dân của xã đảo An Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.