55 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: Lào Cai tăng cường xây dựng Đảng

Với mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Lào Cai, việc thực hiện Di chúc của Bác và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm tự hào.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/8, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học "Lào Cai 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) - Hành trình và khát vọng phát triển."

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy khẳng định, hội thảo là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2024) và 55 năm ngày Bác Hồ đi xa.

Với mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Lào Cai, việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là niềm tự hào, thể hiện tình cảm và sự kính trọng đối với Bác Hồ.

Ban tổ chức đã nhận được 30 bài tham luận khoa học về chủ đề "Lào Cai 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh." Điển hình là các tham luận: "Tầm vóc và giá trị lý luận, thực tiễn bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh;" "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bảo vật quốc gia và giá trị định hướng trong hành trình 55 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai;" "Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Lào Cai theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;" "Thực hành chỉ dẫn trong Di chúc Bác Hồ nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai;" "Phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;" "Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"...

Tại hội thảo, ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh trong 55 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu, đạt nhiều thành tựu đáng tự hào.

Đặc biệt, sau hơn 33 năm tái lập, Lào Cai đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội luôn cao hơn mức bình quân của cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 3/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ giảm nghèo nhanh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung, tư tưởng, giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là các nội dung về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế. Đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc và nhân dân.

Theo ông Vũ Xuân Cường, thực hiện di chúc của Người, Lào Cai tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; lịch sử truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tỉnh động viên, khích lệ, bảo vệ cán bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, tinh thần “7 dám” và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, tài, ngang tầm chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo thế và sức mạnh nội lực, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nâng tầm nghiên cứu lý luận về an ninh quốc gia

Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận TW đã tạo lập được cơ chế kết nối quan trọng giữa nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng với tổng kết thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; thảo luận về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan...

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 19/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ; Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.