60 phụ nữ Hàn Quốc bị lính Nhật lạm dụng được bồi thường

60 người trong tổng số 206 phụ nữ là nạn nhân bị ép mua vui cho lính Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2 được nhận bồi thường từ năm 1995.

Ngày 27/2, một cựu quan chức của "Quỹ vì phụ nữ châu Á", Giáo sư danh dự trường Đại học Tokyo Haruki Wada cho biết mới có 60 người trong tổng số 206 phụ nữ là nạn nhân bị ép mua vui cho lính Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2 được nhận bồi thường từ năm 1995.

Theo Đài KBS, "Quỹ vì phụ nữ châu Á" là một quỹ quyên góp dân sự của Nhật Bản có nhiệm vụ bồi thường cho những nô lệ tình dục trong thời thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Wada, quỹ này đã bồi thường cho 13 nạn nhân người Đài Loan (Trung Quốc), 211 người Philippines và 79 phụ nữ Hà Lan.

Trước đó, quỹ trên từng báo cáo với Quốc hội Nhật Bản rằng đã bồi thường cho một nửa số nạn nhân. Tuy nhiên, lần công bố lần này cho thấy chưa đến 1/3 số nạn nhân Hàn Quốc được quỹ này bồi thường.

Dựa trên "Tuyên bố Kono" do cựu Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yohei Kono đưa ra hồi năm 1993 với nội dung thừa nhận sự tồn tại của chế độ nô lệ tình dục phục vụ cho binh lính Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ 2 và xin lỗi những nạn nhân của chế độ này, Nhật Bản đã thành lập “Quỹ vì phụ nữ châu Á” và quyết định bồi thường số tiền trị giá 2 triệu yen (khoảng gần 2 triệu USD) cho mỗi nạn nhân, kèm theo đó là thư xin lỗi có chữ ký của Thủ tướng Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục