61% các công ty ở Italy thường xuyên xảy ra "tình yêu công sở"

Những địa điểm lý tưởng cho tình yêu công sở ở Italy là các bệnh viện và phòng khám tư, sau đó đến các viện nghiên cứu, các tòa soạn báo, các công sở nhà nước và chi nhánh ngân hàng.
61% các công ty ở Italy thường xuyên xảy ra "tình yêu công sở" ảnh 1Chỉ có 5% lãnh đạo các công ty ngăn cản những mối tình công sở ở Italy. (Nguồn: ADN Kronos)

Một nghiên cứu của công ty Robert Half Executive Research cho thấy, 61% các công ty Italy là nơi thường xuyên xảy ra mối tình công sở hoặc giữa các nhân viên, hoặc lãnh đạo với nhân viên, hoặc có khi là những vụ ngoại tình giữa những cặp đôi đã có gia đình.

Chỉ có 5% lãnh đạo các công ty này nhắc nhở những "người trong cuộc" không để chuyện này tái diễn, tránh để ảnh hưởng đến công việc.

Các con số của cuộc thăm dò này cho thấy, Italy chỉ đứng sau Đức ở châu Âu về mức độ coi tình yêu công sở là một "môn thể thao tầm cỡ quốc gia."

Theo Robert Half Executive Research, các thành phố có tỷ lệ ngoại tình công sở cao nhất ở Italy lần lượt là Milan, Rome, Bologna và Turin. Đây là các thành phố lớn, tập trung đông đảo các công sở và văn phòng của nhiều công ty.

Nghiên cứu cũng cho thấy, những địa điểm lý tưởng cho tình công sở là các bệnh viện và phòng khám tư, sau đó đến các viện nghiên cứu, các tòa soạn báo, các công sở nhà nước và chi nhánh ngân hàng.

Điều gì đã xảy ra, dẫn đến xu hướng như thế? Theo Alfio Cascioli, chuyên gia tâm lý lao động và là một trong những chuyên gia hàng đầu trên lĩnh vực tâm lý của Italy, thì các mối tình ngày càng nảy nở trong môi trường văn phòng là do "sự cô đơn đang ngự trị trong xã hội Italy."

Ông cho rằng, rất nhiều những chuyện tình cảm trong môi trường này xảy ra chỉ là "cho vui" và "để giải tỏa áp lực," nhưng phần lớn xảy ra là do điều kiện làm việc đã tiếp tay cho họ.

"Trung bình mỗi ngày, họ làm việc bên nhau 8 tiếng đồng hồ. Vì vậy, họ có nhiều cơ hội để gần gũi với nhau hơn," ông nói.

Cũng theo chuyên gia này, các mối quan hệ từ đồng nghiệp chuyển thành tình nhân diễn ra không mấy khó khăn, do người Italy ngày càng trở nên cô đơn hơn trong một xã hội thực dụng, nhưng việc kết thúc của những câu chuyện như vậy thường không hề dễ dàng.

"Việc chấm dứt một mối tình công sở có thể chuyển một quan hệ từ yêu sang ghét, và có thể ảnh hưởng nhiều đến công việc. Việc vợ con 'người trong cuộc' biết chuyện có thể còn dẫn tới những hậu quả lớn hơn nữa cho cả hai người cũng như nơi mà họ đang làm việc," Cascioli kết luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục