7 kỷ lục mới được lập tại Giải vô địch điền kinh 2013

Sáng 25/9, tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM, Giải vô địch điền kinh quốc gia 2013 đã khép lại, với 7 kỷ lục quốc gia được thiết lập.
Sáng 25/9, tại sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2013 đã khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội, với 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.

Đã có 7 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập tại giải.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, vận động viên Trần Huệ Hoa, Thành phố Hồ Chí Minh, đã thi đấu xuất sắc và thiết lập kỷ lục quốc gia mới tại nội dung nhảy ba bước nữ, với thành tích 13,95m.

Trước đó, trong những ngày diễn ra giải đã có 6 kỷ lục quốc gia bị phá vỡ là: Phạm Văn Lâm, Hà Nội - nhảy xa nam, với thành tích 7,73m; đội Nam Định - tiếp sức 4x200m nam, với thành tích 1 phút 25 giây 4; đội An Giang - tiếp sức 4x200m nữ, thành tích 1 phút 36 giây 5; Bùi Thị Xuân của Quân đội - ném lao nữ, đạt thành tích 50,48m; Phạm Thị Thanh Trúc của Vĩnh Long - ném búa nữ, thành tích 47,77m; Vũ Văn Huyện thuộc  đoàn Quân đội - nhảy sào nam, thành tích 4,90m. Đây là những thành tích khá ấn tượng, khi tại giải này năm trước chỉ có 4 kỷ lục quốc gia bị phá.

Xếp sau đoàn Hà Nội là Đoàn Quân đội (nhất toàn đoàn năm 2012, với 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đoàn Nam Định có 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp thứ ba.

Giải năm nay cũng đánh dấu sự nỗ lực vươn lên của các đội Thanh Hóa, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Trong đó đáng chú ý nhất là Thanh Hóa, mặc dù đội không có các vận động viên chủ lực (do đang tập huấn nước ngoài) nhưng vẫn giành được thành tích tốt, với 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết năm nay, lực lượng của các đội được chuẩn bị khá kỹ, cả về chất lượng và số lượng. Nhiều vận động viên trẻ có thành tích thi đấu khá tốt tại giải này như Lê Hoài Phương, Kim Phụng, Hoàng Long…

Liên đoàn sẽ có cuộc họp, đề xuất một số vận động viên trẻ xuất sắc bổ sung lực lượng cho đội tuyển điền kinh quốc gia. Riêng trường hợp vận động viên Vũ Văn Huyện (Quân đội), đây đúng là một trường hợp đặc biệt của điền kinh Việt Nam. Việc Vũ Văn Huyện chuyển từ 10 môn phối hợp sang nhảy sào từ năm trước và đoạt huy chương vàng không bất ngờ, nhưng việc vận động viên này phá kỷ lục quốc gia đã mang lại sự phấn khích cho điền kinh Việt Nam.

Sau giải này, các vận động viên được tuyển chọn vào đội tuyển sẽ bước vào tập luyện nâng cao, chuẩn bị cho SEA Games 27.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết với thành tích của các vận động viên tại giải lần này, đội tuyển điền kinh quốc gia khá yên tâm chuẩn bị cho SEAGames sắp tới với mục tiêu cố gắng vượt qua thành tích của kỳ SEA Games 26./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục