77 triệu dân Bangladesh dùng nước có thạch tín

Theo một nghiên cứu đăng trên tập san y khoa The Lancet, khoảng 77 triệu người Banglades sử dụng nguồn nước nhiễm thạch tín.
77 triệu người Bangladesh phải sử dụng nướcsinh hoạt có chứa chất thạch tín (arsenic) mà nguyên nhân chủ yếu là docácnguồn nước giếng ở quốc gia này bị nhiễm độc.

Số liệu trên được The Lancet, tập san y khoa hàng đầu thế giới của Anh vừa công bố.

Công trình nghiên cứu kéo dài 10 năm qua của các nhà nghiên cứu thuộc TheLancet đối với gần 12.000 người ở độ tuổi từ 18-75 tại thủ đô Dhaka đã sử dụngnước giếng, cho thấy hơn 20% số trường hợp tử vong trong nhóm này có triệu chứngnhiễm độc thạch tín.

Theo The Lancet, nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ một chính sáchphát triển của Chính phủ Bangladesh ở thập niên 1970.

Khi đó, người dân đã đượckhuyến khích dùng nước giếng vì hợp vệ sinh hơn nước sông, song trên thực tếnhiều giếng khoan lại lấy từ các tầng đất bị nhiễm arsenic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ đánh bom ở Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan ngày 18/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thương vong tăng mạnh trong vụ đánh bom tại Pakistan

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương vong vụ đánh bom tại thánh đường Hồi giáo nằm gần khu doanh trại cảnh sát cũ ở Kohat, cách thủ phủ huyện Kohat khoảng 60km về phía Tây Nam.

Honohon - Linh vật thắp lửa đam mê cho ASIAD 2026

Honohon - Linh vật thắp lửa đam mê cho ASIAD 2026

Honohon là linh vật chính thức của ASIAD 2026, ra đời từ sự kết hợp giữa ngọn lửa tượng trưng cho nhiệt huyết và hình tượng Shachihoko - biểu tượng và vị thần bảo hộ của vùng Aichi-Nagoya.