8+ phút Điểm nóng: Khủng hoảng bác sĩ và mâu thuẫn trong ngành y tế Hàn Quốc

Theo các chuyên gia xã hội học, cuộc đình công tập thể của bác sĩ tập sự  tại Hàn Quốc, đã làm bộc lộ những sai sót nghiêm trọng trong hoạt động của các bệnh viện tại quốc gia này. 

Kể từ ngày 19/2, hàng nghìn bác sĩ cấp thấp đã bắt đầu nộp đơn từ chức và rời bệnh viện để phản đối kế hoạch của chính phủ Hàn Quốc muốn tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm tại 40 trường y trên toàn quốc từ 3.058 sinh viên y khoa hiện tại lên 5.058 người bắt đầu từ năm tới.

Trong cuộc họp báo hôm 27/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Park Min-soo cho biết, tính đến 26/2, số lượng bác sĩ thực tập nộp đơn từ chức đã lên tới 9.909 người, tương đương với 80,6% tổng số bác sĩ thực tập ở các bệnh viện, trong đó có 8.939 người (72,7%) đã thực sự nghỉ việc./.

(Vietnam+)