AFF Suzuki Cup 2014: Cơ hội nào cho đội tuyển Myanmar?

Myanmar sẽ cần đến một phép màu để có thể giành được tấm vé còn lại vào bán kết khi phải đối đầu với Thái Lan, ở lượt trận cuối bảng B AFF Suzuki Cup 2014.
AFF Suzuki Cup 2014: Cơ hội nào cho đội tuyển Myanmar? ảnh 1Myanmar mong chờ điều thần kỳ. (Nguồn: AFF)

Myanmar sẽ cần đến một phép màu để có thể giành được tấm vé còn lại vào bán kết khi phải đối đầu với Thái Lan, ở lượt trận cuối bảng B AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra tối 29/11 tại Singapore.

Myanmar hiện đang đứng cuối bảng B với chỉ vỏn vẹn 1 điểm trong tay, bằng điểm với Malaysia nhưng kém về hiệu số bàn thắng, và kém Singapore đến 2 điểm. Điều này đồng nghĩa họ buộc phải thắng đậm Thái Lan và chờ Singapore không thắng Malaysia.

Đây thực sự là nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào cho đoàn quân của Raddy Avramovic, khi mà bên kia chiến tuyến, Kiatisuk tuyên bố sẽ không buông và chiến đấu hết mình vì người hâm mộ.

Ở trận cầu sắp tới, Thái Lan chắc chắn sẽ không tung các cầu thủ chủ chốt của mình ra sân. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ trẻ, đồng đều và khát khao thể hiện, người Thái vẫn rất mạnh.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28/11, trợ lý huấn luyện viên tuyển Thái Lan, ông Klairung Treejaksung một lần nữa khẳng định sẽ không buông, bởi các học trò của ông “vẫn khao khát chiến thắng."

Theo ông, Myanmar là đội bóng mạnh nhưng đôi khi thiếu may mắn trong hai trận đấu vừa qua. Chính vì thế, Thái Lan sẽ tôn trọng đối thủ, dù sẽ đưa ra một số gương mặt mới trong trận đấu tới.

AFF Suzuki Cup 2014: Cơ hội nào cho đội tuyển Myanmar? ảnh 2Thái Lan quyết không buông trận đấu với Myanmar. (Ảnh: Lê Hải/Vietnam+)

Trước những khó khăn sẽ phải đối mặt, huấn luyện viên kỳ cựu Raddy Avramovic có thể sẽ thay đổi chiến thuật, chỉ đạo các học trò đánh phủ đầu, hòng gây bất ngờ với đối thủ. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên người Serbia cũng thừa nhận việc các cầu thủ thiếu tập trung và ít kinh nghiệm thi đấu đã khiến Myanmar thua trận đáng tiếc trước Singapore.

Myanmar nếu muốn tiến lên cần tránh việc đội khách ghi bàn dễ dàng giống như trao "quà Giáng sinh sớm" như ở trận đấu vừa qua với Singapore. Theo ông Avramovic, việc thiếu một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự, để có thể chỉ huy đội nhà trong những tình huống nguy hiểm chính là một điểm yếu của Myanmar.

Mặc dù vậy, việc các cầu thủ Myanmar có thể thi đấu tốt với Singapore, đặc biệt trong hiệp hai cho thấy họ hoàn toàn có thể cạnh tranh được với bất kỳ đối thủ nào. Vì thế, theo ông Avramovic, các cầu thủ cần phải bắt đầu tin vào chính mình, tin rằng họ có thể đá ngang ngửa được với bất kì đối thủ nào.

Ông Avramovic cũng đã cảm ơn người hâm mộ Myanmar, và hứa rằng sẽ cho họ một chiến thắng mà họ đáng được hưởng khi đối đầu với Thái Lan.

Về mặt lý thuyết, Myanmar vẫn còn cơ hội tiếp bước Thái Lan vào bán kết, dù thực tế cho thấy đây là một mong muốn khá xa vời. Tuy nhiên, quả bóng tròn và mọi trận đấu đều tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Tất cả đều có thể xảy ra. Và để chiến thắng, đôi khi người ta cũng cần phải có cả may mắn nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục