Algeria: 25 quốc gia tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Imedghassen

Liên hoan phim Imedghassen được tổ chức hằng năm kể từ năm 2021 nhằm mục đích "khơi dậy một tinh thần mới trong ngành công nghiệp điện ảnh Algeria" và để quảng bá du lịch Algeria thông qua nghệ thuật.
Algeria: 25 quốc gia tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Imedghassen ảnh 1(Nguồn: filmfreeway.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, ngày 11/2, tại thủ đô Algiers, Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Imedghassen lần 2, cuộc thi quốc tế về phim ngắn hay nhất, cho biết 29 phim đến từ 25 quốc gia sẽ tham gia tranh giải tại liên hoan lần này, dự kiến diễn ra từ ngày 1-5/3 tới ở tỉnh Batna.

Theo Ban tổ chức, 29 phim tham gia tranh giải được tuyển chọn từ 2.283 phim ngắn của 109 quốc gia gửi tác phẩm dự thi trong khoảng thời gian từ tháng Chín đến cuối tháng 12/2021.

Trong đó, các phim của các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Palestine, Brazil,…sẽ tranh giải ở các hạng mục gồm phim ngắn hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất và dựng phim tốt nhất.

Lễ khai mạc sẽ có sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng trong làng điện ảnh, kịch và truyền hình Algeria, cũng như nhiều khách mời nổi tiếng đến từ nhiều nước trên thế giới.

[Bộ phim về âm nhạc Việt Nam của chàng trai Pháp thắng giải quốc tế]

Trong khuôn khổ liên hoan phim, với sự hợp tác của Trung tâm Điện ảnh và nghe nhìn Quốc gia Algeria (CNCA), một chương trình "caravan phim truyện Algeria" sẽ được chiếu tại các xã vùng xám (các địa phương nghèo, khó khăn) ở tỉnh Batna để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Bên cạnh đó, một loạt các chuyến du ngoạn tham quan dành cho khách tham dự liên hoan sẽ được tổ chức trên các địa điểm khảo cổ và du lịch nổi tiếng của địa phương này như thành phố khảo cổ Timgad, được coi là một trong những thành phố La Mã cổ nhất ở Bắc Phi, lăng mộ của vua Numidian "Imedghassen..."

Liên hoan phim Imedghassen được tổ chức hằng năm kể từ năm 2021 nhằm mục đích "khơi dậy một tinh thần mới trong ngành công nghiệp điện ảnh Algeria" và để quảng bá du lịch Algeria thông qua nghệ thuật thứ 7.

Liên hoan phim được đặt theo tên của vị vua Numidian "Imedghassen," lăng mộ của ộng được xây dựng trên vùng đất của tỉnh Batna vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.

Tổ chức UNESCO đã xếp di tích này là di sản thế giới vào năm 2002, và Algeria cũng xếp hạng là di sản quốc gia được bảo tồn kể từ năm 1967.

Tại liên hoan phim đầu tiên, hạng mục phim ngắn hay nhất thuộc về về tác giả người Đức gốc Palestine, đạo diễn Firas Khoury, với tác phẩm "Maradona’s Legacy" (tạm dịch "Di sản của Maradona")./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục