Ấm lòng tình cảm Bộ đội Biên phòng với bệnh nhân phong ở Quy Hòa

Ngoài tặng quà cho các bệnh nhân làng phong Quy Hoà, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng tổ chức chương trình vui Trung thu cho các em thiếu nhi.
Ấm lòng tình cảm Bộ đội Biên phòng với bệnh nhân phong ở Quy Hòa ảnh 1Trao quà tặng cho bệnh nhân phong ở làng phong Quy Hòa, Quy Nhơn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 8/9, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định đã tổ chức trao tặng 700 suất quà cho bệnh nhân mắc bệnh phong và 245 suất quà Trung thu cho trẻ em làng phong Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mỗi suất quà cho các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh phong có hoàn cảnh khó khăn gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, đồ dùng gia đình…; Ngoài ra, 450 bệnh nhân mắc bệnh phong được hỗ trợ về tiền, mỗi bệnh nhân 200.000 đồng.

Ban Tổ chức chương trình cũng trao tặng 186 suất quà cho các em học sinh Trung học cơ sở và Tiểu học; 57 suất quà cho các em sinh viên Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đồng thời trao tặng 19 chiếc xe đạp cho các em học sinh vùng biên giới biển đạt học sinh giỏi năm học 2018-2019. Cũng nhân dịp này, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tổ chức trò chơi, tặng quà, đèn lồng Trung thu cho các cháu thiếu nhi vùng biên giới biển.

Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ kinh phí hơn 400 triệu đồng thực hiện Chương trình động viên quần chúng nhân dân khu vực biên giới biển tỉnh Bình Định yên tâm lao động sản xuất, cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục