Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu âm Brahmos

Lục quân Ấn Độ ngày 18/11 đã bắn thử thành công phiên bản tối tân của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos tầm bắn 290km.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu âm Brahmos ảnh 1Tên lửa BrahMos. (Nguồn: The Hindu)

Theo Tân Hoa xã, Lục quân Ấn Độ ngày 18/11 đã bắn thử thành công phiên bản tối tân của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos tầm bắn 290km.

Tên lửa trên đã bắn trúng và phá hủy một mục tiêu tại trường bắn Pokhran ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, cách thủ đô New Delhi khoảng 670km.

Tên lửa BrahMos do Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và công ty NPO Mashinostroyeniya của Nga hợp tác phát triển theo một dự án đối tác chiến lược, có tầm xa 290km, với tốc độ gấp 2,8-3 lần tốc độ âm thanh.

Tên của tên lửa BrahMos được ghép phần đầu tên của sông Brahmaputra (Ấn Độ) và sông Moskva (Nga).

Nhà khoa học Sivathanu Pillai, Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tên lửa siêu thanh BrahMos thuộc DRDO cho rằng trong vòng 20 năm tới không có tên lửa nào có thể đánh chặn được BrahMos./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục