Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Pakistan bắn phá vô cớ dọc biên giới

Phía Ấn Độ tuyên bố lực lượng Pakistan đang có các hành động vi phạm "vô cớ" thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 bằng việc nã đạn súng cối và các loại vũ khí nhỏ dọc Ranh giới kiểm soát (LoC).
Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Pakistan bắn phá vô cớ dọc biên giới ảnh 1Khu vực Bakalot, Pakistan, ngày 26/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ấn Độ ngày 26/2 tuyên bố binh sỹ Pakistan đang nã đạn súng cối và các loại vũ khí nhỏ dọc Ranh giới kiểm soát (LoC), đường biên giới trên thực tế chia tách khu vực do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát ở Kashmir.

Trung tá Devender Anand, người phát ngôn Lục quân Ấn Độ nêu rõ lực lượng Pakistan đang có các hành động vi phạm "vô cớ" thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 bằng việc bắn phá vào các vùng Nowshera, Poonch và Akhnoor.

Phía Ấn Độ cũng đã đáp trả mạnh mẽ và thích đáng các cuộc tấn công của Pakistan.

Hiện, quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc trên của Ấn Độ.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi New Delhi và Islamabad "kiềm chế tối đa" sau vụ máy bay chiến đấu của Ấn Độ dội bom một trại huấn luyện phiến quân ở Pakistan.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn EU Maja Kocijancic nói: "Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với cả hai nước, đồng thời cho rằng điều thiết yếu là tất cả các bên cần kiềm chế tối đa và tránh làm leo thang căng thẳng hơn nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục