Ấn Độ: Chiến dịch cứu hộ nạn nhân vụ lở đất bước sang ngày thứ 6

Chính quyền địa phương cho biết hơn 400 người của lực lượng ứng phó thảm họa của trung ương, địa phương, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa cùng các tình nguyện viên địa phương đã tham gia chiến dịch cứu hộ.
Ấn Độ: Chiến dịch cứu hộ nạn nhân vụ lở đất bước sang ngày thứ 6 ảnh 1Các thành viên của Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) tìm kiếm những người sống sót sau trận lở đất ở Noney thuộc bang Manipur, Đông bắc nước này. (Nguồn: Reuters)

Ngày 5/7, chiến dịch tìm kiếm những người mất tích trong vụ lở đất lớn ở bang Manipur phía Đông Bắc Ấn Độ đã bước sang ngày thứ 6 trong khi số người thiệt mạng tăng lên 48.

Chính quyền địa phương cho biết hơn 400 người thuộc lực lượng ứng phó thảm họa của trung ương và địa phương, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa cùng các tình nguyện viên địa phương đã tham gia chiến dịch cứu hộ. Đội cứu hộ đã sử dụng chó nghiệp vụ và ra đa quét ảnh xuyên tường để tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.

[Ấn Độ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất ở bang Manipur]

Vụ lở đất tuần trước ảnh hưởng đến công trường xây dựng bãi toa xe Tupul ở huyện Noney. Phần lớn người thiệt mạng là lực lượng dân quân địa phương tham gia bảo vệ khu vực này. Vụ lở đất đã chặn hoàn toàn một con sông chảy qua các huyện Tamenglong và Noney.

Giới chức cho biết vụ lở đất tạo nên một khối nước giống như một con đập có thể gây ngập ở những khu vực trũng sau khi những đống đổ nát được dọn đi.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân sống ở những khu vực trũng chuẩn bị sơ tán trong trường hợp có thêm mưa. Thủ hiến bang Manipur đã gọi đây là vụ lở đất là tồi tệ nhất trong lịch sử bang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục