Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee nhắc đến những thông báo "rất đángchú ý" khi đệ trình một ngân sách cho năm tài chính tiếp theo mà theo các nhàphân tích thì đây là những bước đi chậm rãi để tránh gây ra sự lo ngại của cácliên minh phản đối.
Trong báo cáo ngân sách, ông Mukherjee sẽ đặt ra mục tiêu thâm hụt tài chínhở mức 5,1% GDP tài khóa 2012-2013, ít hơn mức dự dự kiến 5,9% GDP của tài khóa2011-2012, nhưng con số này vẫn là cao nhất trong số các nền kinh tế mới nổilớn.
Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong tài khóa 2012-2013 được dự báo ở mức 7,6%,cao hơn so với mức dự kiến 6,9% tài khóa 2011-2012. Trong hai năm qua, nhịp độtăng trưởng tại nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á này đang chậm lại đáng kể từ mứctăng trưởng 8,4%/năm là do việc tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát, hoạtđộng đầu tư đang chậm lại và kinh tế thế giới suy giảm.
Ông Mukherjee cũng thông báo những sự gia tăng bất thường trong chi tiêu dànhcho nông dân và khu vực nông thôn nghèo đói, nhưng đồng thời tuyên bố tổng mứctrợ cấp sẽ được ấn định dưới mức 2% GDP.
Chính phủ Ấn Độ đang trải qua giai đoạn khó khăn sau một số vụ bê bối liênquan đến tệ tham nhũng và hiện phải chịu thêm những áp lực thị trường tài chínhnặng nề để hạn chế chi tiêu công và kiềm chế đà tăng của thâm hụt ngân sách,trong khi vẫn phải thúc đẩy kinh tế trong nước.
Tuy nhiên, các nhà phân tích - những người đã dấy lên những lo ngại về gánhnặng tài chính từ các khoản trợ giá lớn mà Ấn Độ đang dành cho dầu diesel, phânbón và thực phẩm, tỏ ra hoài nghi trước việc chính phủ nước này có thể đạt đượcbất cứ mục tiêu nào đã đề ra. Họ cũng cho rằng thâm hụt ngân sách của Ấn Độ cóthể cao hơn so với dự đoán, tăng trưởng dự kiến chậm lại và chính phủ cũng cóthể sẽ lờ đi các kế hoạch trợ cấp theo kế hoạch./.