Ấn Độ tăng khả năng vận tải hàng không chiến lược

Lực lượng không quân Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp nhận 3 chiếc máy bay C-17 Globemaster-III đầu tiên của Mỹ trong tháng 6 và tháng 7 tới.
Báo The Times of India ngày 3/6 dẫn lời nguyên soái N. A. K. Browne, Tham mưu trưởng lực lượng không quân Ấn Độ (IAF), cho biết căn cứ không quân Hindon ở ngoại ô thủ đô New Delhi sẽ tiếp nhận chiếc máy bay C-17 Globemaster-III đầu tiên của Mỹ vào giữa tháng 6 này và nhận thêm hai chiếc trong tháng 7 tới.

Đây là một phần trong hợp đồng đặt mua 10 máy bay C-17, trị giá 4,1 tỷ USD mà Ấn Độ ký với Mỹ giữa năm 2011; bảy chiếc còn lại sẽ được bàn giao vào tháng 6/2015.

Máy bay C-17 Globemaster-III sẽ nâng năng lực vận tải hàng không chiến lược của Ấn Độ, theo đó sẽ tăng gấp đôi khả năng chuyên chở các loại xe bọc thép hạng nặng, trọng pháo và binh sĩ tới những mặt trận xa xôi hoặc các điểm nóng.

C-17 Globemaster-III có khả năng vận chuyển 70 tấn hàng hóa, có thể cất cánh và bay trên hành trình dài 4.200 km nhưng hạ cánh được trên đường băng có chiều dài chỉ khoảng 3.500 feet (hơn 1.000 m).

Ông Browne cũng cho biết Ấn Độ đang trong giai đoạn cuối của tiến trình thương lượng về khía cạnh thương mại với Mỹ để mua thêm 6 máy bay C-130J “Super Hercules” và hy vọng sẽ ký được hợp đồng trong năm nay.

Ấn Độ đã đưa sáu máy bay loại này vào hoạt động trong vài năm qua. Cả máy bay C-17 và C-130J sẽ góp phần tăng khả năng vận chuyển quân và thiết bị nhanh tới những địa điểm dự định đổ bộ nhằm tăng cường khả năng đánh chặn của quân đội Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục