An Giang: Xe chuyển bệnh từ thiện va chạm xe môtô, một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khi xe chuyển bệnh từ thiện chở bệnh nhân lưu thông trên Quốc lộ 91 theo hướng huyện Châu Phú-thành phố Long Xuyên thì va chạm với xe môtô chạy cùng chiều phía trước.
An Giang: Xe chuyển bệnh từ thiện va chạm xe môtô, một người tử vong ảnh 1Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 3/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe chuyển bệnh từ thiện và xe môtô, khiến người điều khiển xe môtô tử vong.

Vào khoảng 4 giờ 40 phút, ngày 3/5, xe chuyển bệnh từ thiện biển kiểm soát 67A-105.80 do anh Bùi Thiện Sơn (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển, chở bệnh nhân lưu thông trên Quốc lộ 91 theo hướng huyện Châu Phú-thành phố Long Xuyên.

[14 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ tư]

Khi đến Km 65+900, thuộc tổ 14, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên thì xảy ra va chạm với xe môtô biển kiểm soát 67L1-624.95, do anh Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1977, trú tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến anh Vũ tử vong sau đó.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên và lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 91 được thông suốt.

Đồng thời, các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục