Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 32 vụ TNGT, 16 người chết

Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với cùng kỳ 2022, số vụ giảm 662 vụ (17,33%), giảm 407 người chết (17,68%), giảm 257 người bị thương (10,66%) (chưa tính số liệuhàng không).
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 32 vụ TNGT, 16 người chết ảnh 1Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị hướng dẫn người dân ký vào biên bản vi phạm khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn thành phố Đông Hà. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 4 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/4/2023), toàn quốc xảy ra 3.159 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.895 người, bị thương 2.154 người.

So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 662 vụ (17,33%), giảm 407 người chết (17,68%), giảm 257 người bị thương (10,66%) (chưa tính số liệu của hàng không vì đặc thù riêng).

Đường bộ xảy ra 3.122 vụ, làm chết 1.869 người, bị thương 2.148 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 658 vụ (17,41%), giảm 378 người chết (16,82%), giảm 255 người bị thương (10,61%).

Đường sắt xảy ra 28 vụ, làm chết 18 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ (12%), tăng 1 người chết (5,88%), giảm 1 người bị thương (14,29%).

Đường thủy xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, không có người bị thương, giảm 8 vụ (57,14%), giảm 21 người chết (77,78%), giảm 1 người bị thương 0 so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hải xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương, tăng 1 vụ (50%), giảm 9 người chết và mất tích (81,82%), số người bị thương không thay đổi so với cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực hàng không để xảy ra một vụ tai nạn mức A, 28 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (hai mức C và 26 mức D), không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Về nguyên nhân, một vụ tai nạn đang trong quá trình điều tra; 21 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay; 7 sự cố do con người ( hai vụ do tổ lái, ba vụ do nhân viên mặt đất, một vụ do nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, một vụ do hành khách).

Riêng trong tháng 4 (tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 813 vụ tai nạn giao thông, làm chết 459 người, làm bị thương 576 người. So với tháng cùng kỳ năm ngoái giảm 234 vụ (22,35%), giảm 149 người chết (24,51%), giảm 109 người bị thương (15,91%).

Trong số này, đường bộ xảy ra 803 vụ, làm chết 452 người, bị thương 574 người, giảm 234 vụ (22,57%), giảm 148 người chết (24,67%) và giảm 110 người bị thương (16,08%) so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 8 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người, tăng một vụ (14,29%), số người chết không thay đổi, tăng một người bị thương (100%); đường thủy xảy ra hai vụ, làm chết hai người, không thay đổi về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm trước. Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Trong tháng 4, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 21 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report – MOR). Lĩnh vực hàng không để xảy ra một vụ tai nạn và 5 sự cố mức D, tăng một vụ tai nạn so với tháng 3/2023 và cùng kỳ năm 2022, giảm 2 sự cố so với tháng 3/2023 và giảm 3 sự cố so với cùng kỳ năm 2022.

Vụ tai nạn hàng không xảy ra vào ngày 5/4, đối với tàu bay trực thăng BELL 505 số đăng ký VN-8650, trong quá trình bay chở hành khách du lịch tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Tai nạn khiến cho tàu bay bị hỏng, một phi công lái chính và 4 hành khách tử nạn. Các cơ quan chức năng đang tiến hành các công việc tiếp theo theo quy định pháp luật.

[Ngày 30/4: 28 vụ tai nạn giao thông, 60.000 người cấp cứu, khám bệnh]

Trong một diễn biến liên quan, Cục Cảnh sát giao thông cho biết ngày 29/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người; so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương.

Trong số trên, đường bộ xảy ra 31 vụ tai nạn, làm chết 15 người, bị thương 20 người; giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, làm chết 1 người (tại Khánh Hòa), giảm 1 vụ, số người chết và bị thương không thay đổi so với năm 2022. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về tình hình ùn tắc giao thông, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, từ 13 giờ đến 23 giờ ngày 28/4 và từ 5 giờ đến 8 giờ ngày 29/4, lưu lượng phương tiện tại khu vực cửa ngõ, các tuyến cao tốc, quốc lộ tiếp giáp Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến theo cả hai chiều ra và vào thành phố do nhu cầu đi lại của người dân, cộng với trời mưa, một số điểm xảy ra ngập úng (sáng 29/4 tại Hà Nội) và tình trạng va chạm giao thông, sự cố phương tiện đã khiến giao thông ùn ứ cục bộ, tập trung ở một số tuyến.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 32 vụ TNGT, 16 người chết ảnh 2Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La) lập biên bản xử phạt hành chính người điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, giao thông ùn ứ ở khu vực cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ-Ninh Bình, Quốc lộ 1 (đoạn từ Hà Nội đến Hà Nam), Quốc lộ 5, vành đai 3-cầu Thanh Trì, Võ Chí Công-cầu Nhật Tân-Võ Nguyên Giáp, khu vực các bến xe liên tỉnh (Nước Ngầm, Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình), đặc biệt là tuyến vành đai 3 trên cao (từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì) và khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, ùn ứ xảy ra ở các tuyến cao tốc, quốc lộ cửa ngõ; Quốc lộ 30 khu vực ngã 3 An Thái Trung-Quốc lộ 1 thuộc Cái Bè, Tiền Giang; cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận; cầu Rạch Miễu (nối hai tỉnh Tiền Giang-Bến Tre).

Từ chiều 28/4, Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) tại khu vực cửa ngõ thành phố Hà Nội (nút giao Pháp Vân-Vành đai 3; nút giao Đại lộ Thăng Long-Khuất Duy Tiến-Trần Duy Hưng; nút giao Nguyễn Trãi-Khuất Duy Tiến-Nguyễn Xiển; nút giao Cổ Linh-Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; nút giao cầu Phù Đổng-Quốc lộ 5-cầu Thanh Trì) để xác định vị trí ùn tắc và có giải pháp điều tiết hợp lý.

Thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 9.248 trường hợp vi phạm; phạt gần 22,8 tỷ đồng; tạm giữ 169 xe ôtô, 2.948 xe môtô, 10 phương tiện khác; tước 2.273 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn có 2.228 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.782 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 124 trường hợp; quá khổ giới hạn 29 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp; chở quá số người quy định 219 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, lập biên bản 40 trường hợp vi phạm, phạt tiền 203 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 18 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện.

Trên các tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 118 trường hợp vi phạm, phạt tiền 174 triệu đồng, tước giấy phép, chứng chỉ chuyên môn 1 trường hợp.

Trên đường sắt, Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 2 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục