An táng 172 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ

Trong giai đoạn mùa khô 2018-2019, Đội K90 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 172 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia.
An táng 172 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ ảnh 1Đại diện lãnh đạo Quân khu 9 dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 24/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Quân khu 9 phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức lễ an táng 172 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh.

Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93, cho biết trong giai đoạn mùa khô 2018-2019, Đội K90 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 172 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ trên đất bạn Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang; trong đó ở Campuchia có 125 hài cốt và ở trong nước là 47 hài cốt (có 3 hài cốt có danh và 169 hài cốt chưa xác định được danh tính).

Cụ thể, Đội K90 tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hành hương được 46 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn hai tỉnh Kandal và Kongpong Chnang (Campuchia), trong đó có 1 hài cốt xác định được danh tính.

Đội K93 tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương được 126 hài cốt liệt sỹ; trong đó có 79 hài cốt ở trên địa bàn tỉnh Takeo và tỉnh Kampong Speu (Campuchia), 47 hài cốt ở trong nước thuộc địa bàn hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Trong số hài cốt Đội K93 tìm được trong nước có 2 hài cốt xác định được tên liệt sỹ.

[Chủ tịch Quốc hội dự Lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Tây Ninh]

Riêng tại tỉnh Kampongspeu (Campuchia), Đội K93 đã phát hiện cụm 6 mộ liệt sỹ. Theo sơ đồ có tên 6 liệt sỹ này, tuy nhiên quá trình thay đổi địa chất và chôn cất cùng vị trí nên việc định dạng tên riêng từng hài cốt rất khó.

Do vậy, tới đây, Đội K93 sẽ liên hệ với cơ quan chức năng của tỉnh và Quân khu 9 để đối chiếu ADN nhằm xác định chính xác tên của từng liệt sỹ.

Ban Chỉ huy Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang kêu gọi người dân trong cả nước, nếu có thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ trước đây thì cung cấp cho đơn vị qua số điện thoại Ban Chỉ huy 0296.3876.120; Đội trưởng, Đại tá Phạm Quang Trung: 0917.877.600; Đội phó, Đại tá Nguyễn Quốc Thông: 0918.370.835.

Phát biểu tại lễ truy điệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ghi nhận công lao to lớn của cán bộ, chiến sỹ Đội K90 và Đội K93.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền, nhân dân trong nước, các tỉnh của nước bạn Campuchia, đã tạo điều kiện và cung cấp nhiều thông tin về vị trí để đào tìm hài cốt liệt sỹ, giúp Đội K90 và Đội K93 hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng do Đảng, Nhà nước giao phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục