An táng hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ và đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập.
An táng hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1Đưa hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ truy điệu, an táng hai hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Trước đó, tiếp nhận thông tin của thân nhân gia đình hai liệt sỹ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch khảo sát, tìm kiếm, xác định được phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Văn Dụng (ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên) và liệt sỹ Nguyễn Xuân Vọng (ở thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên).

Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy hai hài cốt liệt sỹ.

Cụ thể, liệt sỹ Nguyễn Xuân Vọng (sinh năm 1927, nguyên quán xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình; nhập ngũ năm 1950, cấp bậc Thiếu úy, chức vụ Chính trị viên phó Đại đội), tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, hy sinh ngày 15/3/1953.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Dụng (sinh năm 1926, nguyên quán thôn Ngọc Thương, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; nhập ngũ năm 1949,) trực tiếp tham gia chiến đấu, anh dũng hy sinh ngày 13/12/1953.

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, các cơ quan, ban, ngành cùng thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, các lực lượng chức năng đã tổ chức an táng hai liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập.

[Hà Giang: Gian nan hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ]

Hồi cuối tháng 12/2022, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn Lào.

Bốn hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin được an táng do Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm và cất bốc tại bản Phu Luông Tạy, huyện Chom Phết, tỉnh Luông Pha Băng, Lào trong đợt quy tập đầu tiên mùa khô 2022-2023 tại 6 tỉnh Bắc Lào.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ xác minh thông tin, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 đã nhận được sự giúp đỡ tận tâm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng nhấn mạnh, tình đoàn kết, gắn bó, thủy chung son sắt giữa 2 dân tộc Việt Nam-Lào đã trải qua nhiều thập kỷ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh cách mạng chống kẻ thù chung.

Sự cống hiến, hy sinh to lớn của chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng khát vọng giành độc lập, tự do, hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục